07/05/2015 14:06 GMT+7

Bộ đội Biên phòng TP.HCM luôn tin dân, biết dựa vào dân

MY LĂNG
MY LĂNG

TTO - Sáng 7-5, tại Nhà hát TP.HCM, Bộ đội Biên phòng TP tổ chức lễ gặp mặt nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống của lực lượng biên phòng TP (ngày 7-5-1975).

Nhiều tướng lĩnh tại lễ họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng TP.HCM (7-5-1975 – 7-5-2015) - Ảnh: Hữu Khoa
Nhiều tướng lĩnh tại lễ họp mặt kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng TP.HCM (7-5-1975 – 7-5-2015) - Ảnh: Hữu Khoa

Dịp này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - đại tướng Phùng Quang Thanh - đã gửi thư chúc mừng đến lực lượng Bộ đội Biên phòng TP.HCM.

40 năm trước, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam và Bộ Công an, “Đoàn Công an nhân dân vũ trang biên phòng cảng Sài Gòn” được thành lập với nhiệm vụ tiếp nhận địa bàn, bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn cảng Sài Gòn.

Ngày 7-5-1975, Đoàn Công an nhân dân vũ trang biên phòng cảng Sài Gòn chính thức hoạt động. Đây là tiền thân của lực lượng Biên phòng TP.HCM hiện nay.

40 năm qua, Bộ đội Biên phòng TP đã bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hàng trăm ngàn lượt tàu, trong đó có hàng chục ngàn lượt tàu khách và tàu quân sự nước ngoài với hàng triệu lượt thuyền viên và khách quốc tế tới cảng thành phố; phát hiện, xử lý hàng ngàn vụ vi phạm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bắt, triệt phá hàng chục băng nhóm trộm cắp trên tàu, nhiều vụ buôn bán ma túy vào khu vực cảng; bắt, xử lý hàng trăm vụ buôn lậu, gian lận thương mại, thu giữ hàng hóa trị giá hàng chục tỉ đồng….

Đặc biệt, năm 2005, Bộ đội Biên phòng TP đã thực hiện thí điểm thành công việc khai báo thủ tục qua mạng điện tử, góp phần cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và cả nước.  Các đơn vị tuyến biển đã làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển phụ trách.

Bộ đội Biên phòng thành phố đã có hàng ngàn lượt cá nhân, hàng trăm lượt đơn vị được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, năm 2008 trạm Biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng được trao tặng danh hiệu AHLLVTND trong thời kỳ đổi mới.

Phát biểu tại lễ họp mặt, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - phó bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND TP - nói: “Luôn gắn bó với nhân dân, làm công tác dân vận nhuần nhuyễn, hình ảnh anh bộ đội biên phòng giúp dân đã trở nên thân quen với người dân TP, được nhân dân tin yêu và bộ đội biên phòng TP luôn tin dân, biết dựa vào dân để có thêm sức mạnh”.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập đơn vị, UBND TP.HCM đã trao tặng cờ truyền thống cho Bộ đội Biên phòng TP.

MY LĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên