21/12/2012 15:30 GMT+7

Kỷ niệm 4 ngày lễ lớn tại đền tưởng niệm Bến Dược

THẠCH HÀ
THẠCH HÀ

TTO - Sáng nay 21-12, tại đền tưởng niệm Bến Dược (Củ Chi), TP.HCM đã tổ chức mittinh kỷ niệm bốn ngày lễ lớn.

Bốn ngày lễ này gồm: 66 năm ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946 - 19-12-2012); 52 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20-12-1960 - 20-12-2012); 68 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 - 22-12-2012) và 23 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22-12-1989 - 22-12-2012).

eyvsjHUD.jpgPhóng to
Nguyên thủ tướng Phan Văn Khải (thứ 2 từ phải qua) và Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân (giữa) trao đổi tại lễ kỷ niệm - Ảnh : Minh Đức
Jb9yZJaZ.jpgPhóng to
Các tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm - Ảnh: Minh Đức

Tham dự buổi lễ có ông Phan Văn Khải - nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên thủ tướng Chính phủ; ông Lê Hoàng Quân - ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch UBND TP.HCM, đại diện các ban ngành, lực lượng vũ trang của TP, Quân khu 7 và đông đảo tầng lớp nhân dân.

Ông Dương Quan Hà - phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM - đã ôn lại truyền thống chiến đấu vẻ vang của quân đội, nhân dân qua hai cuộc kháng chiến, những đóng góp to lớn của Mặt trận trong việc tập hợp quần chúng góp sức cho công cuộc kháng chiến và xây dựng đất nước.

Ông Dương Quan Hà nhấn mạnh mặc dù đất nước đã hòa bình, nhân dân có cuộc sống ngày càng ấm no, nhưng nhiệm vụ bảo vệ trọn vẹn chủ quyền Tổ quốc, chúng ta không được phép lơ là. Trong đó, TP.HCM với vai trò đầu tàu cả nước, phải cố gắng thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IX và nghị quyết 16 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển TP đến năm 2020. Góp phần cùng cả nước ngày càng phát triển về kinh tế, vững mạnh về an ninh quốc phòng.

THẠCH HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên