Lê Hữu Trác (1724-1791) quê ở xã Liêu Xá, huyện Mỹ Văn (tỉnh Hưng Yên), từng đậu đến Tam trường. Năm 1746, ông về quê mẹ ở xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn sống ẩn dật cho đến khi mất. Trong thời gian này ông chuyên tâm vào nghiên cứu y học. Ông để lại cho hậu thế bộ Y tông tâm lĩnh, một công trình khoa học về y học đồ sộ. Ngoài ra ông còn nổi tiếng với tác phẩm Thượng kinh ký sự năm 1782.
Kỷ niệm 220 năm ngày mất Hải Thượng Lãn Ông
TT - Tối 13-2, Bộ Y tế cùng UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ tưởng niệm 220 năm ngày mất đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Đây là buổi lễ đầu tiên nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 220 năm ngày mất của ông ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.
Tin cùng chuyên mục
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toán
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận