19/08/2013 14:36 GMT+7

Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

QUỐC THANH     
QUỐC THANH     

TTO - Ngày 19-8, TP.HCM long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 - 20-8-2013).

Đến dự có nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên thủ tướng Phan Văn Khải; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải.

F8sLtJR5.jpgPhóng to
Các đồng chí lãnh đạo dâng hương tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng chi nhánh TP.HCM nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng sáng 19-8 - Ảnh: Minh Đức
Vkv9cizy.jpgPhóng to
Các đồng chí lãnh đạo tham quan trưng bày chuyên đề “Bác Tôn – câu chuyện giáo dục gia đình qua những lá thư” - Ảnh: Minh Đức
4MDlvuCI.jpgPhóng to
Các bạn đoàn viên, thanh niên tham quan những hình ảnh về Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại triển lãm ảnh “Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng” (1888-1980) tại Cung văn hóa Lao động TP.HCM sáng 19-8 - Ảnh: Minh Đức
6jNWurEJ.jpgPhóng to
Tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng - Ảnh: Minh Đức

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoàng Quân - ủy viên Trung ương Đảng, chủ tịch UBND TP.HCM - nhấn mạnh với cương vị là người lãnh đạo của Đảng, người đứng đầu Nhà nước, công đoàn và Ủy ban Trung ương MTTQ VN, Chủ tịch Tôn Đức Thắng lúc sinh thời là hình ảnh của lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, của ý chí chiến đấu kiên cường, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng còn là hình ảnh của sự khiêm nhường, lối sống giản dị, gần gũi, hòa đồng với nhân dân; là hình ảnh tiêu biểu nhất cho chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, khơi dậy mọi tiềm năng trong nhân dân.

Sáng cùng ngày, tại Cung văn hóa Lao động TP khai mạc triển lãm “Cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng” với những hình ảnh tiêu biểu về người chiến sĩ cách mạng xuất sắc của Đảng và phong trào công nhân quốc tế, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết toàn dân.

Chủ tịch Tôn Đức Thắng là người tổ chức, lãnh đạo công hội bí mật đầu tiên của giai cấp công nhân VN năm 1920 và là một trong những người lãnh đạo chủ chốt cuộc bãi công của công nhân Ba Son năm 1925.

QUỐC THANH     
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên