30/06/2012 06:21 GMT+7

Kỷ niệm 110 năm ngày sinh nhà cách mạng Châu Văn Liêm

PHƯƠNG LINH
PHƯƠNG LINH

TT - Ngày 29-6, tại khu di tích lịch sử ngã tư Đức Hòa (huyện Đức Hòa, Long An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của người chiến sĩ cộng sản, nhà cách mạng tiền bối Châu Văn Liêm (29-6-1902 - 29-6-2012) - nguyên bí thư Liên tỉnh ủy Gia Định - Chợ Lớn, một trong những người sáng lập của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đông đảo người dân tỉnh Long An, TP.HCM và TP Cần Thơ đã đến dự.

Nhà cách mạng Châu Văn Liêm sinh ngày 29-6-1902 tại quận Ô Môn, TP Cần Thơ trong một gia đình nông dân. Là một thầy giáo, ông đã sớm giác ngộ cách mạng, cống hiến tuổi trẻ của mình cho cách mạng và anh dũng hi sinh khi mới tròn 28 tuổi. Tên tuổi Châu Văn Liêm gắn liền với sự kiện lịch sử thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 và các cuộc biểu tình lớn ở Đức Hòa (Long An), Hóc Môn, Bà Hom (TP.HCM).

Dịp này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã khởi công xây dựng công trình di tích lịch sử ngã tư Đức Hòa giai đoạn II (hạng mục đài xử bắn).

PHƯƠNG LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên