11/05/2012 01:19 GMT+7

Kỷ niệm 100 năm ngày sinh giáo sư Tôn Thất Tùng

THÁI LỘC
THÁI LỘC

TT - Ngày 10-5, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Việt Đức Hà Nội và Hội Khoa học lịch sử Thừa Thiên - Huế đã tổ chức hội thảo kỷ niệm 100 năm ngày sinh giáo sư, viện sĩ, bác sĩ, Anh hùng lao động Tôn Thất Tùng (1912-1982).

Theo GS Bùi Đức Phú (giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế), trên cơ sở thực nghiệm, bằng sự lao động miệt mài và kỹ năng điêu luyện, GS Tôn Thất Tùng đã sáng tạo ra phương pháp cắt gan khô tiên tiến, còn gọi là “phương pháp Tôn Thất Tùng”, được y học thế giới ngưỡng mộ và trở thành phương pháp chuẩn mực để phát triển kỹ thuật ghép gan sau này. Ông cũng là một nhà văn hóa, một biểu tượng cao đẹp của nhân cách Việt trong nền y học VN hiện đại, người mà bằng tài năng, nhiệt huyết và đạo đức của mình đã làm rạng danh nền y học VN hiện đại.

THÁI LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên