06/11/2004 08:35 GMT+7

Kỷ lục mới về giá tranh

KINH LUÂN (Theo Reuters)
KINH LUÂN (Theo Reuters)

TTO - Vào thứ năm 4-11, tại nhà đấu giá Sotherby, tổng số tiền thu được đã đạt mức giá kỷ lục là khoảng 194 triệu USD, trong đó có các bức tranh của Gauguin, Modigliani và Mondrian.

TXOAQDhh.jpgPhóng to sN4oEZGk.jpg
Bức Maternite (II) Bức Jeanne Heburterne
TTO - Vào thứ năm 4-11, tại nhà đấu giá Sotherby, tổng số tiền thu được đã đạt mức giá kỷ lục là khoảng 194 triệu USD, trong đó có các bức tranh của Gauguin, Modigliani và Mondrian.

Kể từ năm 1990, đây là số tiền thu được lớn nhất trong một cuộc bán đấu giá Nghệ thuật ấn tượng và hiện đại và đã có tất cả 48 tranh và tượng điêu khắc được bán.

Bức Maternite (II) của Gauguin được vẽ bằng sơn dầu trên vải bố vào năm 1899 đã đạt được giá cao nhất cao nhất trong ngày: 39,2 triệu USD, bỏ xa kỷ lục cũ là 24,2 triệu USD.

Bức chân dung Jeanne Heburterne của Modigliani đã đạt giá 31,3 triệu USD (phá kỷ lục cũ là 26,8 triệu USD được lập vào năm ngoái). Được biết người ta đã ước tính bức tranh này sẽ được bán với giá từ 20-30 triệu USD.

KINH LUÂN (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên