29/09/2018 10:56 GMT+7

Kỷ luật nhiều đảng viên và 2 tổ chức Đảng

ÁI NHÂN - TIẾN LONG
ÁI NHÂN - TIẾN LONG

TTO - Ngày 28-9, Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM thông báo kết quả thi hành kỷ luật đối với ban thường vụ Đảng ủy Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM và Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Q.8 cùng các đảng viên của 2 tổ chức Đảng tại đơn vị này.

Kỷ luật nhiều đảng viên và 2 tổ chức Đảng - Ảnh 1.

Dự án chung cư số 314 Âu Dương Lân do Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Q.8, TP.HCM làm chủ đầu tư có sai phạm - Ảnh: TỰ TRUNG

Ban thường vụ Đảng ủy Công ty Đầu tư tài chính nhà nước TP.HCM (HFIC) nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các cá nhân có liên quan có những khuyết điểm, vi phạm trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh; các công tác cán bộ, kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên đi nước ngoài; đoàn kết nội bộ giảm sút.

5/7 ủy viên ban thường vụ HFIC bị kỷ luật

Có 5/7 ủy viên ban thường vụ công ty này vi phạm phải thi hành kỷ luật. Ban thường vụ Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với ban thường vụ Đảng ủy công ty nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Về cá nhân thuộc Đảng ủy công ty, Ủy ban kiểm tra Thành ủy quyết định thi hành kỷ luật hình thức cảnh cáo đối với bà Trần Ngọc Nga, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban tổ chức Đảng ủy. 

Kỷ luật khiển trách các ông Trương Văn Non, bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên; ông Nguyễn Minh Trí, phó bí thư thường trực Đảng ủy; ông Phạm Phú Quốc, nguyên phó bí thư Đảng ủy, nguyên tổng giám đốc công ty; ông Châu Văn Dìa, ủy viên ban thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Phê bình nghiêm khắc ông Nguyễn Đình Thọ, trưởng phòng kinh doanh vốn công ty.

Kỷ luật nhiều đảng viên và 2 tổ chức Đảng - Ảnh 2.

Trụ sở Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 8, TP.HCM - Ảnh: TỰ TRUNG

Nhiều sai phạm tại Công ty Dịch vụ công ích Q.8

Ban thường vụ Quận ủy Q.8 quyết định thi hành kỷ luật hình thức khiển trách với Đảng ủy Công ty Dịch vụ công ích Q.8 nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ủy ban kiểm tra Quận ủy Q.8 quyết định cảnh cáo ông Nguyễn Văn Vĩ, đảng ủy viên, chủ tịch hội đồng thành viên công ty; ông Nguyễn Hoài Nam, nguyên phó bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc công ty.

Thi hành kỷ luật hình thức khiển trách đối với 7 đảng viên gồm ông Nguyễn Văn Tốt, bí thư Đảng ủy công ty; ông Đỗ Quốc Phong, phó bí thư Đảng ủy, giám đốc công ty; ông Nguyễn Minh Điền, phó giám đốc công ty; ông Huỳnh Thái Duy Phúc, phó giám đốc công ty; ông Bùi Duy Phương, kiểm soát viên công ty; ông Biện Hữu Phúc, kế toán trưởng, trưởng phòng tài chính kế toán công ty; ông Ngô Huy, bí thư chi bộ, trưởng phòng quản lý đô thị, nguyên quận ủy viên nhiệm kỳ 2010 - 2015, nguyên bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc công ty.

Liên quan các sai phạm tại Công ty Dịch vụ công ích Q.8, tháng 11-2017, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã đồng ý với nội dung kết luận thanh tra số 40 của Thanh tra TP.HCM. 

Theo đó, công ty có nhiều sai phạm trong công tác quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước; lãng phí trong sử dụng mặt bằng nhà, đất chưa khai thác (14 cơ sở nhà, đất), còn 248 căn hộ trống tại chung cư Tân Mỹ, Q.7. 

Công ty cũng chưa hoàn chỉnh thủ tục chấp thuận đầu tư dự án, chậm tiến độ và xây dựng không phép (dự án Trương Đình Hội 2, dự án Trương Đình Hội 3, dự án chung cư 314 Âu Dương Lân, dự án chung cư An Sinh, dự án khu nhà ở P.5, dự án chung cư số 338 Bến Bình Đông).

Theo đại diện Ủy ban kiểm tra Thành ủy, liên quan đến các kiến nghị xử lý, khắc phục, chấn chỉnh các sai phạm và các yêu cầu của Thanh tra TP, đến nay Công ty Dịch vụ công ích Q.8 và các cá nhân, tổ chức có liên quan đã khắc phục cơ bản.

Phê bình nghiêm khắc Ban thường vụ Quận ủy Q.8

Ban thường vụ Quận ủy Q.8 nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cùng các cá nhân liên quan đã thiếu quan tâm, sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát UBND Q.8 và Đảng ủy Công ty Dịch vụ công ích Q.8 trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, để Công ty Dịch vụ công ích có những vi phạm trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, tài sản công, thực hiện sửa chữa trụ sở làm việc; đầu tư một số dự án kéo dài, thiếu hiệu quả; đề xuất bổ nhiệm cán bộ không đúng quy định.

Ủy ban kiểm tra Thành ủy đề nghị Ban thường vụ Thành ủy phê bình nghiêm khắc Ban thường vụ Quận ủy Q.8 nhiệm kỳ 2010 - 2015, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Khiển trách ông Hà Văn Lợi - trưởng Ban tổ chức Quận ủy Q.8 và ông Lê Quỳnh Đài - ủy viên Ban thường vụ Quận ủy, phó chủ tịch UBND Q.8.

ÁI NHÂN - TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên