07/01/2016 09:03 GMT+7

​Ký kết quy chế phối hợp với các tập đoàn, tổng công ty

MAI HOA
MAI HOA

TT - Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Thành ủy TP.HCM với bảy đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương

Sáng 6-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Thành ủy TP.HCM với bảy đảng ủy tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng trực thuộc Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương, gồm: Đảng ủy Tổng công ty Hàng không VN, Tập đoàn Công nghiệp cao su VN, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương VN, Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, Tập đoàn Bưu chính viễn thông VN, Tổng công ty Đường sắt VN, Tổng công ty Công nghiệp ximăng VN.

Tới dự lễ có ông Bùi Văn Cường - ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương; ông Tất Thành Cang - phó bí thư Thành ủy TP.HCM.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Tất Thành Cang cho rằng tiềm lực quốc gia rất mạnh nhưng còn rời rạc, chưa quy tụ được để phát triển. Ở TP.HCM, một số chính sách ưu tiên của TP mà nhiều đơn vị không biết. “Với việc ký kết quy chế phối hợp, chúng ta cùng chung tay góp sức phát triển TP, góp phần cho sự phát triển của cả nước” - ông Cang nhấn mạnh.

Theo nội dung ký kết, định kỳ mỗi năm một lần đảng ủy các đơn vị sẽ báo với Ban thường vụ Thành ủy TP về kế hoạch phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị. Cấp ủy các đơn vị thành viên báo cáo với quận ủy, huyện ủy. Trước khi bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của đơn vị thành viên, đảng ủy các đơn vị lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cán bộ cư trú.

MAI HOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên