![]() |
Bị cáo Trung sau khi tòa phúc thẩm tuyên hủy án - Ảnh: CHI MAI |
Trước đó, TAND TP.HCM đã xử sơ thẩm với cáo buộc Đặng Nam Trung có hành vi nâng khống trị giá hợp đồng mua máy nghiền sàng với Công ty Parker để tham ô 1,3 tỉ đồng, phạt bị cáo 10 năm tù. Đặng Nam Trung kháng cáo kêu oan.
Theo nhận định của tòa phúc thẩm, cấp sơ thẩm đã sử dụng nhiều chứng cứ để buộc tội bị cáo Đặng Nam Trung nhưng các tài liệu này chưa được đối chiếu đầy đủ, chính xác, nhiều tài liệu cần phải được kiểm tra bổ sung, giám định lại.
Tại phiên tòa, các luật sư bào chữa cho Đặng Nam Trung một lần nữa nêu hàng loạt bằng chứng cho thấy căn cứ mà tòa sơ thẩm dùng để buộc tội bị cáo là không có cơ sở và quá trình tố tụng của vụ án có nhiều vi phạm nghiêm trọng.
Vụ án Đặng Nam Trung được khởi tố từ năm 2002, là một trong những vụ án giữ “kỷ lục” về thời gian điều tra và những lần hoàn trả hồ sơ của tòa án. Tổng cộng cơ quan điều tra đã ra tới bảy bản kết luận điều tra và điều tra bổ sung, VKS năm lần ra cáo trạng truy tố, TAND TP.HCM phải hoãn phiên tòa đến ba lần, tới tòa phúc thẩm lần này cũng phải qua hai phiên tòa mới xét xử xong (phiên tòa lần thứ nhất vào tháng 3-2008 phải hoãn nửa chừng). Với quyết định hủy án của tòa phúc thẩm, vụ án sẽ lại quay về với quá trình điều tra ban đầu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận