29/11/2018 09:58 GMT+7

Kịp thời cứu giúp ngư dân gặp nạn trên biển

DUY KHÁNH – ĐỨC TĨNH
DUY KHÁNH – ĐỨC TĨNH

Đang kéo lưới trên biển thì ròng rọc bị đứt làm dây kéo đập vào mặt khiến anh Còn bị thương nặng bất tỉnh. Nhận được tin báo, tàu CSB 3008 lập tức tiếp cận tàu cá, sơ cứu và nhanh chóng đưa nạn nhân vào bờ và chuyển đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Ngày 29-11, thông tin từ Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4 (CSB4) cho biết trong chiều 28-11, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên khu vực vùng biển Bắc Đảo, huyện Phú Quốc (Kiên Giang), tàu CSB 3008 thuộc hải đội 402, Bộ tư lệnh Vùng CSB4 đã phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng Phú Quốc tiếp cận tàu cá KG 94675-TS do ông Nguyễn Ngọc Thái, thường trú tại thị trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang làm thuyền trưởng để kịp thời cấp cứu thuyền viên gặp nạn.


Kịp thời cứu giúp ngư dân gặp nạn trên biển - Ảnh 1.

Tổ quân y tàu CSB 3008 sơ cứu cho ngư dân Phạm Văn Còn trong tình trạng bị thương rất nặng - Ảnh: CSB4 cung cấp

Nạn nhân là anh Phạm Văn Còn sinh năm 1996, thường trú tại xã Tây Yên, huyện An Biên, Kiên Giang. Anh Còn bị thương nặng ở vùng mặt, máu chảy nhiều và bất tỉnh do hệ thống ròng rọc đứt đập vào người anh lúc đang kéo lưới. Tổ quân y tàu CSB 3008 nhanh chóng tiếp cận khám, sơ cứu, băng bó vết thương cho ngư dân gặp nạn.

Sau đó, anh Còn đã được xuồng cao tốc CSB 625 - Hải đội 401 đưa vào bờ và nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện đa khoa Phú Quốc tiếp tục cấp cứu, điều trị kịp thời. Hiện sức khỏe của anh Còn đã tạm thời qua cơn nguy kịch.

DUY KHÁNH – ĐỨC TĨNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên