Phóng to |
Với chủ đề Những bảo vật của triều Nguyễn ở Việt Nam, tờ Korea Herald số ra ngày 17-1 viết: “Tưởng chừng như Hàn Quốc và Việt Nam không có gì chung vì những cách trở địa lý, nhưng nhìn kỹ chúng ta thấy hai quốc gia có nhiều điểm tương đồng, như từng là nước thuộc địa, chịu ảnh hưởng của văn hóa Khổng giáo cũng như Trung Quốc trong lịch sử”.
Theo Korea Herald, cuộc trưng bày là nỗ lực đem đến cho người Hàn Quốc cái nhìn sâu sắc hơn về văn hóa và lịch sử nước mình, thông qua góc nhìn rộng hơn về châu Á và những điểm chung trong nền văn hóa hai quốc gia.
Tờ báo cũng cho biết đợt trưng bày bao gồm 165 hiện vật về triều đại phong kiến cuối cùng của Việt Nam, trong số đó có ngai vàng từ thế kỷ 19. Ngoài ra còn có những hiện vật thờ cúng, lư hương từ năm 1925 cùng với thanh kiếm lễ và những hiện vật dùng cho nhiều sự kiện trang nghiêm khác.
Một phần rất ấn tượng của triển lãm là sự tái hiện kỹ thuật số khung cảnh cố đô Huế do sinh viên Trường Công nghệ văn hóa của Hàn Quốc thực hiện, với các hình ảnh 3D cho thấy sự rực rỡ của một triều đại xa xưa ở kinh thành Huế.
Theo Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế - đơn vị phối hợp với Bảo tàng Quốc gia cố cung Hàn Quốc tổ chức đợt trưng bày này, việc trưng bày các bộ sưu tập hiện vật đặc sắc từ Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế lần này sẽ góp phần giới thiệu văn hóa Việt Nam thời Nguyễn đến với công chúng Hàn Quốc.
Các hiện vật/bộ hiện vật tiêu biểu có bộ bàn gốm sứ thời Tự Đức, ngai hoàng tử, sách đồng, sách lụa, bộ đồ thờ cúng và sinh hoạt trong hoàng cung, các loại trang phục hoàng gia phục chế...
Sau cuộc trưng bày kéo dài đến ngày 6-2 tại Bảo tàng Quốc gia cố cung, các cổ vật này sẽ lại tiếp tục được trưng bày tại thành phố Gyeongju (tỉnh Gyeongsangbuk) - một thành phố cố đô của Hàn Quốc, từ ngày 28-2 đến 15-5-2011.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận