07/01/2004 08:17 GMT+7

Kinh tế TPHCM: Tăng trưởng cao nhưng chưa bền vững

ĐẶNG ĐẠI - ĐOAN TRANG
ĐẶNG ĐẠI - ĐOAN TRANG

TT (TP.HCM) - Sáng 6-1, kỳ họp thứ 14 HĐND TP.HCM khóa VI đã khai mạc. Ngay sau khi các đại biểu thông qua nội dung chương trình làm việc, đại biểu Đặng Văn Khoa đã đề nghị đưa thêm vào nội dung chương trình kỳ họp tình hình sử dụng hàng chục ngàn hecta đất ở Hóc Môn liên quan đến những người tiền nhiệm... Hội trường “nóng” lên ngay.

tGLS9lV2.jpgPhóng to
Đại biểu thông qua chương trình, nội dung kỳ họp thứ 14 HĐND TPHCM khóa VI khai mạc sáng 6-1-2004
TT (TP.HCM) - Sáng 6-1, kỳ họp thứ 14 HĐND TP.HCM khóa VI đã khai mạc. Ngay sau khi các đại biểu thông qua nội dung chương trình làm việc, đại biểu Đặng Văn Khoa đã đề nghị đưa thêm vào nội dung chương trình kỳ họp tình hình sử dụng hàng chục ngàn hecta đất ở Hóc Môn liên quan đến những người tiền nhiệm... Hội trường “nóng” lên ngay.

Kinh tế - xã hội: đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân dùng câu “đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu” để nói về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2003. Đáng chú ý đây là năm thứ ba liên tiếp kinh tế TP tăng trưởng theo hướng nhanh dần, năm sau cao hơn năm trước. “Lần đầu tiên, ngành dịch vụ đạt vượt chỉ tiêu tăng trưởng trong ba năm gần đây” (9,7% so với kế hoạch 9,5%) - ông Nhân hào hứng.

Trình bày của ông Nguyễn Thiện Nhân cho thấy: từ giá trị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ cho đến kim ngạch xuất khẩu, tổng vốn đầu tư toàn xã hội, thu hút đầu tư nước ngoài... đều vượt chỉ tiêu. Ngay cả những mục tiêu xã hội “hết sức khó khăn” như “giảm 20.000 hộ nghèo” cũng đạt.

Tuy vậy, song UBND TP cũng nhận định: tốc độ tăng trưởng bề ngoài thì cao nhưng chất lượng chưa ổn định, bền vững. Theo đó là năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, thị trường xuất khẩu truyền thống giảm, thị trường mới tuy lớn nhưng “tiềm ẩn nhiều rủi ro”.

Chống kinh doanh heo, gà chết

“Gần đây nổi lên chuyện kinh doanh heo, gà chết ở Tân Bình. Tôi cho rằng là do Tân Bình phát hiện chứ không có nghĩa là chỉ Tân Bình mới có chuyện này” - Phó chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân nhận định. Theo ông, toàn TP chỉ có 38 cơ sở giết mổ gia súc có đăng ký kinh doanh nhưng có tới 160 điểm hành nghề không đăng ký. Mầm mống tệ hại là ở chỗ này. Các cơ quan chức năng thì loay hoay không biết cách “xử” như thế nào.

Ông Nhân đề xuất: “Vừa qua đã triển khai pháp lệnh vệ sinh an toàn thực phẩm rồi. Tôi đề nghị các quận, huyện buộc chủ cơ sở đọc và cam kết không vi phạm. Nếu vi phạm thì lấy đó làm cơ sở xử phạt”. Mặt khác theo ông, hiện hệ thống xử lý của Công ty Vissan có năng lực giết mổ 4.000 con heo mỗi ngày nhưng chỉ mới sử dụng ở mức 2.500 con. Vissan đã đồng ý “mở cửa” cho những cơ sở làm nghề không phép đến sử dụng phần công suất thừa”.

Thêm 1 cầu, 1 đường thu phí

TAdMEPcA.jpgPhóng to
Phó chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thiện Nhân đang trình bày báo cáo
Đầu giờ chiều, ông Hà Văn Dũng - giám đốc Sở Giao thông công chánh TP.HCM - trình bày tờ trình về việc tổ chức thu phí giao thông trên đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7). Đây là công trình nối dài của đường Nguyễn Tất Thành - liên tỉnh lộ 15, thông xe vào 2-9-2001.

Thời điểm này, chủ đầu tư đã đề nghị được thu phí song do một số hạng mục của công trình kém chất lượng, bị thanh tra và phải sửa chữa khắc phục sai phạm nên đề nghị trên chưa được chấp thuận. Do đó cùng với việc chi phí đầu tư phát sinh trong quá trình xây dựng, khắc phục sai phạm, việc chưa được thu phí khiến chủ đầu tư phải gánh thêm lãi phát sinh trầm trọng. Theo báo cáo của chủ đầu tư, tổng giá trị dự án tính đến hết tháng 12-2003 là hơn 243,579 tỉ đồng, trong đó tổng số lãi phát sinh phải trả là trên 65,3 tỉ đồng.

Tình hình trên, theo ông Dũng, là “cần có phương án giải quyết hoàn vốn đầu tư ngay vì dự án phải chịu trả lãi làm chi phí dự án ngày một tăng lên”. Phương án thu, đối tượng thu và mức thu giống như phương án đối với cầu Bình Triệu 2 (Tuổi Trẻ ngày 5-1). Chiều cùng ngày, ông Trần Hồi Sinh, đại diện Ban kinh tế - ngân sách HĐND, đọc thẩm định của ban này về tờ trình trên và cho rằng “phương án trình HĐND lần này là phù hợp” và đề nghị “HĐND TP chấp nhận để triển khai thực hiện sớm”. Như vậy, nếu kỳ họp HĐND lần này thông qua đề nghị trên thì từ 1-2-2004 TP.HCM sẽ có thêm một cây cầu và một con đường có thu phí giao thông.

Dự án kéo rê, chất lượng kém là phổ biến

Ban kinh tế - ngân sách ghi nhận việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách 2003 khá hơn các năm trước, nhiều công trình được đưa vào sử dụng phục vụ dân sinh tốt như cầu Ông Lãnh, cầu Nguyễn Tri Phương, cầu Bình Triệu 2, hai chợ đầu mối Tam Bình (Thủ Đức) và Tân Xuân (Hóc Môn)... mang lại bộ mặt mới cho TP.

Tuy nhiên ban cũng nhận định: “Thực trạng các công trình triển khai chậm, kéo dài, chất lượng nhiều công trình kém... còn phổ biến. Cần phải xử lý đến nơi đến chốn”. Theo ông Trần Hồi Sinh, năm 2004 ưu tiên trước hết là đề nghị “thực hiện tiếp các công trình dở dang còn rất nhiều” mà HĐND có cả “danh mục kèm theo”.

Liên quan đến sự quá tải trường lớp, quá tải ở các bệnh viện và cả... “chương trình 3 giảm”, bà Trần Thị Thanh Diệu, trưởng Ban văn hóa - xã hội HĐND TP, cho rằng “đều có liên quan đến tình hình quản lý dân nhập cư và người lao động không có hộ khẩu thường trú tại TP”. Theo đó, bà đề nghị cần có chủ trương, chính sách rõ ràng, đồng bộ và toàn diện để giải quyết các bài toán trên.Hôm nay 7-1, HĐND TP sẽ đi vào thảo luận tổ về các báo cáo và tờ trình của UBND.

ĐẶNG ĐẠI - ĐOAN TRANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất