01/01/2011 03:20 GMT+7

Kinh tế thế giới tăng trưởng 2 tốc độ

MỸ LOAN - TRẦN PHƯƠNG tổng hợp
MỸ LOAN - TRẦN PHƯƠNG tổng hợp

TT - Tiến trình hồi phục kinh tế thế giới đang chuyển dần sang năm 2011, các nước giàu sẽ tăng trưởng chậm trong khi các nền kinh tế mới nổi sẽ phát triển nhanh hơn, Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự đoán.

iKdaOhwY.jpgPhóng to
Học sinh một trường tiểu học ở Giang Tây (Trung Quốc) với bức tranh dán số 2011 trong lễ chào mừng năm mới tổ chức ngày 31-12-2010 - Ảnh: Reuters

Reuters dẫn lời ông Olivier Blanchard - chuyên gia kinh tế trưởng của IMF - cho biết các nước cần tái cân bằng nền kinh tế bằng việc điều chỉnh tỉ giá hối đoái theo hướng tự do hơn, đồng thời thực hiện các bước kiểm soát nợ hiệu quả để duy trì sự sống còn cho nền kinh tế. “Nếu không thực hiện tái cân bằng toàn cầu này thì sẽ không có sự phục hồi mạnh mẽ nào” - ông Blanchard nhấn mạnh.

Kinh tế sáng sủa hơn

IMF kêu gọi các nước như Mỹ cần tiết kiệm và đầu tư mạnh hơn nữa, đối với các nước chủ yếu xuất khẩu như Trung Quốc thì cần khuyến khích tiêu dùng hộ gia đình hơn.

Trung Quốc đã tích lũy được thặng dư khổng lồ trong thương mại quốc tế bằng việc bán hàng hóa rẻ hơn ở các thị trường Mỹ và châu Âu. Vấn đề này đã gây tranh cãi khi các nước cho rằng Trung Quốc đã cố tình kìm giá đồng nhân dân tệ ở mức thấp để giành được lợi thế cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Ông Blanchard cho biết ông tin rằng Bắc Kinh cần điều chỉnh lại đồng nhân dân tệ theo hướng tự do để có thể tăng trưởng hơn nữa.

IMF cho rằng nhiều quốc gia châu Âu cũng đã và đang đối mặt với giai đoạn khó khăn trong việc điều chỉnh kinh tế cho dù khủng hoảng tài chính năm 2007-2009 đã qua đi. Thổ Nhĩ Kỳ và Ireland đang nhận gói hỗ trợ tài chính của châu Âu và IMF. Hai nước này là hai trong các nước phải điều chỉnh cơ cấu để kiểm soát nợ thì mới có thể tăng trưởng bền vững - IMF nhấn mạnh.

Mỹ đang kỳ vọng là nền kinh tế của mình sẽ sáng sủa hơn vào năm 2011, tuy sự hồi phục sẽ còn chậm do tỉ lệ thất nghiệp vẫn ở mức cao và chi tiêu của người dân vẫn còn nhỏ giọt. Năm 2010, có khoảng 400.000-500.000 người Mỹ đang phải nhận trợ cấp của chính phủ, con số này theo dự đoán sẽ ở mức 410.000 người vào năm 2011. Ngày 30-12, Bộ Thương mại Mỹ cho biết tiêu dùng ở Mỹ đã tăng 43,3 tỉ USD trong tháng 11-2010, đem lại hi vọng cho nền kinh tế nước này trong năm tới. “Người tiêu dùng đang quay trở lại” - chuyên gia Chris Christopher của Tập đoàn HIS Global Insight nhận định.

Ông Nariman Behravesh, nhà kinh tế hàng đầu của HIS Global Insight, dự đoán tốc độ tăng trưởng của châu Âu sẽ đạt 1,6% trong năm 2011, mức tăng trưởng chậm do các nước trong khối này đang thắt chặt tài chính và lo lắng về các khoản nợ khổng lồ. Trong khi đó Nhật Bản, nền kinh tế khổng lồ ở châu Á, sẽ có mức tăng trưởng trung bình 0,7% so với cùng kỳ năm 2010.

Giá cả tăng vọt ở châu Á

Xu hướng tăng giá xăng dầu đang đẩy các quốc gia châu Á đối mặt với nguy cơ leo thang giá cả trong năm 2011. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc mới đây đã phải điều chỉnh lãi suất để đối phó với lạm phát ở mức kỷ lục trong hơn hai năm qua, song các nhà đầu tư dự đoán sẽ có thêm ít nhất hai đợt tăng lãi suất nữa trong nửa đầu năm nay. Hàn Quốc cũng cảnh báo giá cả sẽ còn leo thang mạnh trong năm 2011 sau khi lạm phát đã chạm mức cao nhất trong hơn 20 tháng hồi tháng 10-2010. Nhiều nước châu Á như Malaysia, Indonesia, Singapore cũng bắt đầu chứng kiến lạm phát gia tăng.

Giá lương thực có xu hướng tăng đáng lo ngại trong năm 2011, năm dân số thế giới dự kiến chạm mốc 7 tỉ người. Theo Tổ chức Lương nông LHQ, năm 2010 giá lương thực đã tăng 26%, gây khốn đốn cho nhiều nước nhập khẩu lương thực như Philippines, Mexico, Nigeria và Pakistan. Những vấn đề như cơ sở hạ tầng yếu kém, thiên tai cũng gây nhiều tổn thất cho sản xuất lương thực tại những nước sản xuất nông nghiệp như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ. Tuy nhiên, nguy cơ xảy ra khủng hoảng lương thực còn phụ thuộc một số yếu tố như chính sách của các nước xuất khẩu nông nghiệp cũng như biến động của giá dầu.

MỸ LOAN - TRẦN PHƯƠNG tổng hợp
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên