04/11/2009 22:18 GMT+7

Kình ngư Nguyễn Hữu Việt đạt HCĐ

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Kình ngư Nguyễn Hữu Việt chỉ đoạt HCĐ trong đợt thi chung kết 100m ếch nam vào tối nay 4-11 tại cung thể thao dưới nước Hà Nội. Tuy nhiên, anh đã tiếp tục phá sâu kỷ lục quốc gia do chính mình đang nắm giữ trong vòng chưa đầy một tháng rưỡi.

Kình ngư Nguyễn Hữu Việt đạt HCĐ

TTO - Kình ngư Nguyễn Hữu Việt chỉ đoạt HCĐ trong đợt thi chung kết 100m ếch nam vào tối nay 4-11 tại cung thể thao dưới nước Hà Nội. Tuy nhiên, anh đã tiếp tục phá sâu kỷ lục quốc gia do chính mình đang nắm giữ trong vòng chưa đầy một tháng rưỡi.

Vòng loại 100m ếch nam có 19 kình ngư tham dự và được chia làm 3 đợt. Nguyễn Hữu Việt thi đấu đợt thứ 3 và về nhất với thời gian 59 giây 75 - thành tích cao nhất ở đợt thi loại do 18 đối thủ còn lại đều bơi hơn một phút.

Ở đợt bơi chung kết, dù rất nỗ lực nhưng Hữu Việt vẫn không thể vượt qua hai đối thủ mạnh đến từ Kazakhstan. Việt về thứ ba với thành tích 59 giây 09, sau Polyakov (58 giây 28) và Ryzhkov (58 giây 96).

ImageView.aspx?ThumbnailID=372907
Nguyễn Hữu Việt trên đường bơi - Ảnh: N.Khôi

Điều đáng nói là cả ba thành tích trên đều phá kỷ lục 59 giây 11 đã tồn tại 4 năm qua của AIG. Nhưng với riêng Hữu Việt, đó còn là chuỗi phá kỷ lục của chính mình cực kỳ ấn tượng chỉ trong thời gian ngắn.

Cuối tháng 7-2009, Việt phá kỷ lục quốc gia với thành tích 1 phút 2 giây 17 tại Giải VĐTG tổ chức tại Roma (Ý). Và ở Giải VĐQG hôm 24-9 tại Hà Nội, Việt lại tự phá kỷ lục của chính mình với thành tích 1 phút 2 giây 05. Còn tối qua 4-11, chỉ sau 41 ngày, anh lại phá sâu kỷ lục cũ gần 3 giây.

ImageView.aspx?ThumbnailID=372908
Võ sĩ Ngô Thị Phương đoạt HCV quyền Anh nữ - Ảnh: N.Khôi

Ngoài Nguyễn Hữu Việt, thành tích đáng chú ý của thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay còn ở môn quyền Anh nữ. Võ sĩ Ngô Thị Phương (48 kg) đã xuất sắc đoạt HCV sau khi thắng thuyết phục Lin Jinmei (Trung Quốc) 18-5 trong trận chung kết kéo dài 4 hiệp. Sau hiệp đấu đầu tiên chỉ hòa 1-1, Phương đã dẫn 5-2, 9-2 và 3-0 để đăng quang.

Quyền Anh nữ Việt Nam còn đoạt thêm 2 HCB khác do công của Nguyễn Thị Hoa (46kg) và Lê Thị Hiền (68kg).

NGUYÊN KHÔI

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên