20/09/2017 11:58 GMT+7

Kình ngư Bích Như phá kỷ lục ASEAN Para Games

TẤN PHÚC (từ Malaysia)
TẤN PHÚC (từ Malaysia)

TTO - Ngày 20-9, kình ngư Trịnh Thị Bích Như đã xuất sắc phá kỷ lục nội dung 100m ếch nữ hạng thương tật SB5 tại ASEAN Para Games 2017 đang diễn ra ở Malaysia.

Bích Như (phải) và Sari trên bục nhận huy chương. Ảnh: T.P
Bích Như (phải) và Sari trên bục nhận huy chương. Ảnh: T.P

Cô gái từng tham dự Paralympic Rio 2016 Bích Như là một trong số các VĐV được tài trợ dinh dưỡng bởi Herbalife VN. Cô đã không có đối thủ ở nội dung sở trường 100m ếch. Vừa xuất phát, Bích Như đã bỏ xa đối thủ xếp thứ hai, cũng là đồng đội Nguyễn Thị Sari với khoảng cách rất xa.

Đồng đội Sari (phải) chia vui với Bích Như. Ảnh: T.P
Đồng đội Sari (phải) chia vui với Bích Như. Ảnh: T.P

Một mình Bích Như cứ thể sải tay mạnh mẽ để lao nhanh về đích. Kết quả, Bích Như đã giành được chiếc HCV với thành tích 1 phút 55,47 giây. Thành tích này cũng xô ngã kỷ lục ASEAN Para Games do chính Bích Như giữ là 2 phút 1 giây.

Trong khi đó, Sari giành HCB với thành tích 2 phút 22,52 giây, HCĐ thuộc về VĐV chủ nhà Lee Peng Koh với thành tích 2 phút 30,71 giây.

Bích Như bỏ xa mọi đối thủ trên đường bơi. Ảnh: T.P
Bích Như bỏ xa mọi đối thủ trên đường bơi. Ảnh: T.P

Trao đổi với Tuổi Trẻ, Bích Như nói: “Tôi rất vui vì liên tục giành được HCV ASEAN Para Games kể từ năm 2011 đến nay. Nhưng sau giải đấu này, tôi phải tạm rời xa đường đua xanh một thời gian để sinh con vì đã 32 tuổi rồi. Hi vọng sau khi sinh, tôi có thể trở lại để bảo vệ những tấm huy chương vàng của mình”.

Trịnh Thị Bích Như chuẩn bị xuất phát. Ảnh: T.P
Trịnh Thị Bích Như chuẩn bị xuất phát. Ảnh: T.P

Ngay sau đó, Vi Thị Hằng đã giành thêm 1 HCV cho VN ở nội dung 100m ếch hạng thương tật SB6 với thành tích 2 phút 4,15 giây. Đây là chiếc HCV thứ hai tại giải của Hằng.

TẤN PHÚC (từ Malaysia)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bích Như Para Games