05/06/2007 23:23 GMT+7

Kim tự tháp Giza không được lên tem

ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP)
ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP)

TTO - Hội đồng Tối cao văn minh Ai Cập Cổ đại đã chính thức bác bỏ yêu cầu của ngành Bưu điện Bồ Đào Nha về việc được thể hiện hình ảnh Kim tự tháp Giza trên con tem mới.

k1aqESI9.jpgPhóng to
Một Kim tự tháp ở Ai Cập
TTO - Hội đồng Tối cao văn minh Ai Cập Cổ đại đã chính thức bác bỏ yêu cầu của ngành Bưu điện Bồ Đào Nha về việc được thể hiện hình ảnh Kim tự tháp Giza trên con tem mới.

Thông báo của Hội đồng Tối cao văn minh Ai Cập Cổ đại khẳng định Ai Cập hoàn toàn khước từ các ý định đưa Kim tự tháp, kỳ quan thế giới duy nhất trong số bảy kỳ quan thế giới cổ đại còn tồn tại đến ngày nay lên tem hay đưa vào cuộc bình chọn qua mạng. Ông Zahi Hawass, chủ tịch Hội đồng Tối cao khẳng định Kim tự tháp Giza đã được nhà triết học Hi Lạp Philon lập ra trong thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên và phải là một kỳ quan không thể thiếu của thế giới.

Theo Bưu điện Bồ Đào Nha, nhân cơ hội diễn ra cuộc thi bình chọn bảy kỳ quan thế giới mới, cơ quan này muốn in tem có hình Kim tự tháp của Ai Cập. Vào tháng tư vừa qua, trước sự phản đối quyết liệt của Hội đồng Tối cao văn minh Ai Cập Cổ đại, ban tổ chức cuộc bình chọn bảy kỳ quan thế giới mới qua mạng hay điện thoại, đã phải đưa Kim tự tháp ra khỏi danh sách chọn lựa cuối cùng.

ĐỨC TRƯỜNG (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên