12/11/2015 10:07 GMT+7

Kim cương “mặt trăng xanh” giá 48,5 triệu USD

HẢI YẾN
HẢI YẾN

TTO - 48,5 triệu USD là mức giá “không tưởng” mà viên kim cương này nhận được tại buổi đấu giá ngày hôm qua, 11-11.

Viên kim cương xanh được bán với giá kỷ lục là 48,5 triệu USD - Ảnh: AP

Được mệnh danh là “Mặt trăng xanh”, viên kim cương quý giá với trọng lượng 12,03 carat này chính là tâm điểm chú ý trong cuộc đấu giá của hãng Sotheby tại Geneve, Thụy Sỹ ngay khi được bày bán. 

Trên tài khoản Twitter, Sotheby cho viết viên đá được mua bởi một nhà sưu tập Hồng Kông, và sau đó được đổi tên thành “Mặt trăng xanh của Josephine”, tương tự như viên kim cương hồng “Josephine ngọt ngào” được bán trước đó 1 ngày với giá 28,5 triệu USD.

Theo Sotheby, viên kim cương hồng cũng được mua bởi một nhà tài phiệt Hồng Kông giấu tên.

Trước đó, viên kim cương này từng gây sự chú ý từ giới sưu tầm đá quý, khi được tìm thấy tại mỏ kim cương lớn nhất thế giới là Cullinan, Nam Phi vào tháng 1-2014.

Vào thời điểm đó, các chuyên gia thậm chí còn phỏng đoán viên kim cương sẽ được bán với giá 55 triệu USD.

Sotheby cho biết các chuyên gia mất 5 tháng để nghiên cứu về nguồn gốc của viên kim cương xanh, và 3 tháng tiếp theo để mài dũa nó theo hình dạng hoàn hảo.

Trước đó, năm 2010, kỷ lục viên kim cương đắt nhất thế giới thuộc về viên kim cương màu hồng “Graff Pink” có giá 46,1 triệu USD.

Viên kim cương có tên “Mặt trăng xanh” thu hút mọi sự chú ý trong phiên đấu giá ngày 11-11 - Ảnh: AP
Viên kim cương được tìm thấy tại mỏ Cullinan, nơi duy nhất trên thế giới có thể khai thác kim cương xanh - Ảnh: AP
Một người mẫu đeo viên kim cương tại phiên đấu giá - Ảnh: AP
Cận cảnh vẻ đẹp đến “ngẹt thở” của “Mặt trăng xanh” - Ảnh: AP
Trước đó một ngày, viên kim cương hồng quý giá “Josephine ngọt ngào” cũng được bán với giá 28,5 triệu USD - Ảnh: AP

 

HẢI YẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên