22/10/2003 10:28 GMT+7

Kiên quyết xử lý đối tượng lang thang, ăn xin

Đ.HƯNG
Đ.HƯNG

TT (TP.HCM) - Chiều 21-10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài đã làm việc với các quận huyện, Công an TP và các sở, ngành liên quan về vấn đề tập trung đối tượng lang thang, ăn xin trên địa bàn TP. Ông Tài yêu cầu các quận huyện cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tập trung đối tượng lang thang, ăn xin trên địa bàn.

UJkLHS1A.jpgPhóng to
TT (TP.HCM) - Chiều 21-10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Tài đã làm việc với các quận huyện, Công an TP và các sở, ngành liên quan về vấn đề tập trung đối tượng lang thang, ăn xin trên địa bàn TP. Ông Tài yêu cầu các quận huyện cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tập trung đối tượng lang thang, ăn xin trên địa bàn.

Về định hướng xử lý, các đối tượng lang thang là người ngoại tỉnh trên địa bàn TP - ông Tài xác định - hướng chủ yếu vẫn là đưa về địa phương giúp đỡ ổn định cuộc sống; những đối tượng không còn nơi cư trú, người già tàn tật, neo đơn sẽ đưa vào các trung tâm bảo trợ xã hội.

Riêng đối tượng lang thang còn trong độ tuổi lao động sẽ bắt buộc tập trung lao động tại các nông trường của Sở Lao động - thương binh & xã hội và Lực lượng Thanh niên xung phong. Ông Tài chỉ đạo các trung tâm cần lập hồ sơ các đối tượng lang thang côn đồ, hung hãn, thường xuyên quậy phá chuyển sang lực lượng công an giáo dục quản lý.

Cũng tại cuộc họp này, ông Trần Triều Dương - phó giám đốc Công an TP - thẳng thắn thừa nhận lực lượng công an TP còn yếu trong việc điều tra, xử lý những đối tượng đầu nậu, chăn dắt, bắt trẻ đi ăn xin. Công an TP có triển khai, đôn đốc, nhắc nhở địa phương tích cực tấn công nhưng kết quả chưa rõ ràng. Ông Dương đề nghị người dân, cơ quan thông tin đại chúng nếu phát hiện các đường dây chăn dắt trẻ ăn xin thì hỗ trợ cơ quan điều tra để xử lý.

Đ.HƯNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên