16/02/2012 08:05 GMT+7

Kiến nghị tước quyền bố mẹ nuôi bé Nguyễn Thục Phi

T.GIANG - T.MINH
T.GIANG - T.MINH

TT - Chiều 15-2, ông Trương Đình Đức, phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Quảng Ngãi, cho biết sở đã kiến nghị ngành chức năng tước quyền làm cha mẹ nuôi của vợ chồng ông Nguyễn Mùi (53 tuổi, đã bị bắt) và bà Đoàn Thị Hồng Yến (50 tuổi, ở thôn Hiệp Phổ Tây, xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành) vì đã hành hạ, đánh đập con nuôi là Nguyễn Thục Phi (10 tuổi).

Theo ông Đức, sau khi bé Phi được điều trị lành các vết thương, sở sẽ đề nghị Trung tâm Bảo trợ xã hội (thuộc sở) nhận bé về nuôi dưỡng và huy động tài trợ để bé tiếp tục đi học.

Cùng ngày, cơ quan điều tra huyện Nghĩa Hành tiếp tục triệu tập bà Yến làm việc, xác minh các tình tiết liên quan để củng cố hồ sơ vụ án. Theo thượng tá Nguyễn Tấn Chuân - phó trưởng Công an huyện Nghĩa Hành, bên cạnh việc điều tra làm rõ hành vi bạo hành con nuôi của ông Nguyễn Mùi, công an huyện đang điều tra, tìm hiểu quy trình, thủ tục nhận con nuôi của vợ chồng ông Mùi có đúng theo quy định pháp luật hay không.

Tại bệnh viện nơi bé Phi đang điều trị, bà Yến đến thăm và ngỏ lời xin lỗi, mong mọi người tha thứ về những hành vi ngược đãi của hai vợ chồng bà với bé Phi và hứa không tái phạm.

Sáng 15-2, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Cao Khoa đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc đồng thời đề xuất các biện pháp giải quyết đối với trường hợp này trước ngày 20-2.

Quản lý nhà nước về phòng chống bạo lực trẻ em còn yếu kém

Sáng 15-2 tại Hà Nội, Ủy ban Văn hóa - giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội tổ chức phiên họp mở rộng, nghe Chính phủ giải trình việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2008-2010.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ những năm qua, công tác bảo vệ trẻ em nói chung, việc phòng ngừa, can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại nói riêng được chú trọng hơn, đạt được một số kết quả nổi bật. Tuy vậy, tình trạng xâm hại, bạo lực đối với trẻ em vẫn còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp.

Tại phiên họp, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ Lao động - thương binh và xã hội báo cáo giải trình một số nhận định, đánh giá của Ủy ban Văn hóa - giáo dục, thanh thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội như: công tác quản lý nhà nước về phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em còn nhiều yếu kém, công tác truyền thông, giáo dục còn chưa hiệu quả, hệ thống dịch vụ bảo vệ trẻ em còn nhiều hạn chế cả về số lượng và chất lượng, việc xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em còn nhiều khó khăn và chưa đồng bộ...

T.GIANG - T.MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên