11/06/2012 07:25 GMT+7

Kiến nghị thêm cấp đơn vị hành chính vùng

QUỐC THANH
QUỐC THANH

TT - Ngoài các đơn vị hành chính được phân chia theo tiêu chí đơn vị hành chính cơ bản và đơn vị hành chính trung gian, TP.HCM kiến nghị cần nghiên cứu quy định thêm một cấp đơn vị hành chính có tính chất vùng hoặc miền gồm một số tỉnh, thành phố đại diện cho Chính phủ nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh vượt tầm kiểm soát của một tỉnh hoặc thành phố, đặc biệt là vấn đề môi trường.

Đây là một trong số nhiều kiến nghị cụ thể được đưa ra tại báo cáo chuyên đề “Nghiên cứu mô hình chính quyền đô thị trong điều kiện không tổ chức HĐND quận, huyện, phường”, do Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm mô hình này tại TP.HCM (gọi tắt là Ban chỉ đạo tại TP.HCM) thực hiện, vừa hoàn chỉnh gửi đến trung ương.

Theo Ban chỉ đạo tại TP.HCM, thực tế tuy đã hình thành hình thức dạng liên kết bao gồm nhiều tỉnh như vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vùng đô thị TP.HCM..., tuy nhiên sự phối hợp hoạt động giữa các tỉnh, thành phố nhằm giải quyết những vấn đề chung của cả vùng còn hạn chế.

QUỐC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên