25/08/2012 08:21 GMT+7

Kiến nghị tăng hỗ trợ để chấm dứt đền bù kéo dài

D.N.HÀ - SƠN LÂM
D.N.HÀ - SƠN LÂM

TT - Kiến nghị TP.HCM tăng các khoản hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng ở những dự án bồi thường theo nghị định 22 (ban hành năm 1998 về bồi thường giải phóng mặt bằng).

* Q.9, TP.HCM: còn hơn 1.000 hộ dân chưa tái định cư

Ngoài việc hỗ trợ bằng tiền, có thể giải quyết đổi ngang đất cho các hộ dân có hộ khẩu gốc ở địa phương. UBND quận 12 kiến nghị như trên trong buổi giám sát của HĐND TP.HCM về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn quận ngày 24-8.

Ông Trần Ngọc Hổ, chủ tịch UBND quận 12, cho biết do phương án bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án này đã phê duyệt theo chính sách cũ nên giá bồi thường thấp hơn so với những dự án liền kề, do đó người dân so bì và không chịu giao mặt bằng. UBND quận khó cưỡng chế thu hồi đất vì số lượng các hộ dân chưa di dời còn nhiều. Chủ đầu tư cũng không thể giảm diện tích chưa được bồi thường khỏi quy mô dự án vì diện tích chưa bồi thường nằm rải rác ở nhiều vị trí khác nhau. Nếu không có các biện pháp hỗ trợ thêm cho người dân thì rất khó hoàn thành dự án.

* Chiều 24-8, đoàn giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của HĐND TP.HCM có buổi làm việc tại UBND quận 9.

Theo UBND quận 9, hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn gặp phải một số vấn đề: các dự án triển khai sau áp dụng các quy định mới nên mức bồi thường cao hơn các dự án triển khai trước, trong cùng một dự án có nguồn vốn ngân sách nhà nước đi qua nhiều quận lại có mức bồi thường khác nhau... Các nguyên nhân này dẫn đến sự so sánh, khiếu nại, không hợp tác của một số hộ dân còn lại trong các dự án cũ nên vẫn còn nhiều hộ bị thu hồi đất chưa thể giải quyết bố trí tái định cư.

D.N.HÀ - SƠN LÂM
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên