01/10/2011 08:37 GMT+7

Kiến nghị nâng Trường Cán bộ TP.HCM thành Đại học Chính trị

NGUYỄN TRIỀU
NGUYỄN TRIỀU

TT - Đây là một trong những kiến nghị của Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM tại buổi làm việc với Ban Tổ chức trung ương ngày 30-9 về tổng kết thực hiện hai nghị quyết của Bộ Chính trị khóa IX về công tác quy hoạch cán bộ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Ông Lê Thanh Hải - ủy viên Bộ Chính trị, bí thư Thành ủy TP - cho biết từ nhiều năm qua TP đã rất quan tâm tạo nguồn cán bộ từ nhiều nguồn khác nhau, nhất là với cán bộ nữ, cán bộ trẻ. Đồng thời công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đã tạo điều kiện để nhiền cán bộ đã được quy hoạch khẳng định năng lực, phẩm chất. Theo ông Hải, trung ương cần sớm triển khai thực hiện chủ trương tăng thêm 10% cán bộ cấp ủy nhiệm kỳ 2010-2015 để qua đó bố trí, đào tạo cán bộ trẻ dưới 40 tuổi ở cấp tỉnh và dưới 35 tuổi ở cấp quận huyện.

Tại buổi làm việc, ông Tô Huy Rứa - ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Tổ chức trung ương - đánh giá cao những kinh nghiệm, sáng tạo của TP.HCM trong công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ thông qua các chương trình cụ thể như đào tạo 500 thạc sĩ, tiến sĩ, đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý nguồn gốc từ công nhân... Tuy nhiên, ông Tô Huy Rứa lưu ý qua thực tiễn công tác cần phải rút ra những bài học kinh nghiệm, chỉ ra những vướng mắc, khuyết điểm để tập trung khắc phục. Trong đó cần chú ý việc luân chuyển cán bộ phải dựa trên quy hoạch để có kế hoạch bồi dưỡng, đánh giá hợp lý.

NGUYỄN TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên