24/08/2012 02:02 GMT+7

Kiến nghị lập hợp tác xã quản lý chung cư

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TT - “Các chung cư nên thành lập hợp tác xã nhà ở để quản lý nhà chung cư. Các chủ căn hộ trong chung cư là xã viên thì mới giải quyết được những xung đột phát sinh trong nhà chung cư hiện nay”. Ông Phạm Đình Thái, đại diện của hợp tác xã nhà ở Thụy Điển, kiến nghị như trên trong hội nghị về quản lý nhà chung cư trên địa bàn quận 10 do UBND quận 10 (TP.HCM) tổ chức ngày 23-8.

Theo ông Thái, trong công tác quản lý nhà chung cư có cả việc làm kinh tế những lĩnh vực liên quan như kinh doanh bãi đỗ xe, thu phí những hạng mục cho thuê... và phải chi rất nhiều khoản như lương nhân viên quản lý, duy tu, bảo dưỡng. Vì vậy, mô hình hợp tác xã bảo đảm cho tất cả các hộ gia đình trong chung cư đều được tham gia, giám sát thu chi tài chính thì sẽ không xảy ra xung đột, mâu thuẫn thường thấy ở những chung cư hiện nay.

D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: hợp tác xã chung cư