Bảy bị cáo khác trong vụ án là Lữ Văn Cà, Võ Thanh Phụng, Nguyễn Quốc Kiệt, Hoàng Vĩnh Giang, Nam Tuấn Kiệt, Hóc Suôn Nái, Đoàn Phú Thỉnh.
Theo cáo trạng, khoảng tháng 3-2010, một người Việt định cư tại Thái Lan tên là Ánh đến gặp Dũng, bàn phương án Dũng đứng ra làm đầu mối tổ chức mua bán dầu DO từ Thái Lan sang Việt Nam. Thường giá dầu ở Thái Lan thấp hơn tại Việt Nam từ 1.500-2.000 đồng/lít. Khi các chủ tàu cá có nhu cầu mua dầu báo cho Dũng để Dũng điện thoại cho người bán dầu ở Thái Lan. Giá dầu và tọa độ đang neo đậu của tàu dầu - nằm ở vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Thái Lan - sẽ được thông báo. Nếu thỏa thuận được thì hai bên tiến hành mua bán dầu. Với thủ đoạn này, đến ngày bị bắt (tháng 3-2011), Dũng buôn lậu trên 24,2 triệu lít dầu với tổng trị giá hơn 330,3 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỉ đồng.
Hai bị cáo Nam Tuấn Kiệt và Hóc Suôn Nái là đồng phạm trong đường dây buôn lậu xăng dầu trái phép của Dũng. Tuy nhiên sau khi xét hỏi, đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố đã đề nghị thay đổi tội danh hai bị cáo này từ tội “buôn lậu” sang tội “vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới”.
Hôm nay (15-5), phiên tòa tiếp tục phần tranh luận và dự kiến tuyên án trong ngày.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận