Theo cáo trạng, khoảng tháng 3-2010, bà Ánh là người Việt định cư tại Thái Lan đến TP Rạch Giá (Kiên Giang) gặp Dũng nhờ đứng ra làm đầu mối bán dầu DO từ Thái Lan sang VN cho các chủ tàu cá. Dũng đồng ý và cùng bà Ánh vạch ra kế hoạch bán dầu lậu ngay tại biển khơi nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Phía bà Ánh điều tàu chở dầu từ Thái Lan chạy đến vùng biển giáp ranh với VN.
Các chủ tàu cá có nhu cầu mua dầu thì gọi điện cho Dũng để hỏi giá dầu và tọa độ tàu dầu đậu trên biển để chạy ra mua dầu. Dũng là người tính tiền mua dầu lậu với các chủ tàu cá, sau đó chuyển tiền cho bà Ánh thông qua các bị can Hoàng Vĩnh Giang, Nam Tuấn Kiệt, Hóc Suôn Nái và Đoàn Phú Thỉnh. Dũng còn mở rộng phạm vi buôn lậu dầu với Lữ Văn Cà (bán tại Kiên Giang) và hai đường dây tại các tỉnh Cà Mau, Bến Tre, Bạc Liêu. Đến thời điểm bị bắt, Dũng buôn lậu 24.274.220 lít dầu với tổng trị giá hơn 330,3 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỉ đồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận