08/01/2013 00:33 GMT+7

Kiên Giang: tạm dừng dự án "phá đá" ở Hòn Tre

NGUYỄN TRIỀU - TẤN THÁI
NGUYỄN TRIỀU - TẤN THÁI

TT - Ngày 7-1, ông Lâm Hoàng Sa, phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cho biết lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu UBND huyện Kiên Hải và nhà thầu tạm ngưng thi công dự án nghĩa trang nhân dân và dự án nhà máy xử lý rác thải ở Hòn Tre.

Ngoài ra, tỉnh đã giao Sở Tài nguyên - môi trường kiểm tra, báo cáo về thủ tục pháp lý, quá trình triển khai hai dự án nói trên.

a2pHY5iZ.jpgPhóng to
Công trường khai thác đá, san lấp mặt bằng khu xử lý rác Hòn Tre - Ảnh: T.THÁI

Dự án nghĩa trang nhân dân xã Hòn Tre và dự án khu xử lý rác thải với tổng diện tích hơn 6,3ha tại đảo Hòn Tre do UBND huyện Kiên Hải làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt chủ trương từ năm 2010. Cuối năm đó, UBND huyện Kiên Hải giao cho Công ty TNHH Triệu Hưng - trụ sở tại TP Rạch Giá - tiến hành phá đá, cải tạo mặt bằng để thi công dự án. Sau khi được sự đồng ý bằng miệng của chủ tịch UBND huyện Kiên Hải, Công ty Triệu Hưng đưa máy móc, xe cơ giới ra đảo Hòn Tre thi công san lấp mặt bằng. Trong quá trình thi công, Công ty Triệu Hưng đã tập kết ra mé biển khoảng 70 tảng đá granite (hơn 300m3) để chở đi bán tại Đồng Nai. Khi công ty này mới chuyển đem bán được 12 tảng đá thì vụ việc bị Công an huyện Kiên Hải phát hiện, sau đó Công ty Triệu Hưng bị buộc ngừng thi công dự án, rút khỏi đảo.

Cuối năm 2011, UBND huyện Kiên Hải đề nghị UBND tỉnh Kiên Giang giao dự án khu xử lý rác thải và dự án nghĩa trang nhân dân xã Hòn Tre cho nhà thầu mới là Công ty cổ phần Hòn Tre thực hiện.

Tháng 3-2012, ông Lâm Hoàng Sa có ý kiến chấp thuận chủ trương, cho phép Công ty cổ phần Hòn Tre thực hiện san lấp, cải tạo mặt bằng, lấy đất, đá khu vực dự án để xây dựng các công trình tại địa phương và dự án của công ty ở Hòn Tre. Đồng thời cho phép công ty được bán phần đất, đá dôi dư để bù vào chi phí thi công, đầu tư thiết bị xử lý rác. Mặt khác, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Kiên Hải là chủ đầu tư phải lập dự án, phương án tài chính và tiến hành khảo sát, thăm dò, báo cáo đánh giá trữ lượng đất đá tại khu vực dự án.

Tuy nhiên, UBND huyện Kiên Hải chưa hoàn tất các yêu cầu trên, chưa ký hợp đồng... đã cho phép Công ty cổ phần Hòn Tre khởi công san lấp mặt bằng từ ngày 30-6-2012. Việc thi công dự án khi chưa xong các thủ tục đầu tư đã khiến dư luận thắc mắc nên Huyện ủy Kiên Hải chỉ đạo họp thành viên UBND huyện mở rộng để làm rõ vấn đề này. Tại cuộc họp này (tháng 9-2012), ông Lương Quốc Bình - chủ tịch UBND huyện Kiên Hải - cho rằng sở dĩ cho phép nhà đầu tư khởi công dự án khi chưa ký hợp đồng là do nôn nóng, tạo điều kiện cho nhà đầu tư được sớm hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Trên thực tế, theo tìm hiểu của chúng tôi, sau khi được UBND tỉnh đồng ý chủ trương, từ giữa năm 2012 Công ty cổ phần Hòn Tre với danh nghĩa san lấp mặt bằng dự án đã tiến hành phá đá, tập kết ra mé biển và chuyển xuống sà lan đem đi bán. Tính đến tháng 9-2012 đã có hơn 15 chuyến sà lan chở đá granite đi khỏi đảo Hòn Tre, mỗi chuyến không dưới 100m3...

NGUYỄN TRIỀU - TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên