23/05/2005 09:13 GMT+7

Kiên Giang: Tắm biển, cô giáo cùng 3 học trò chết đuối

H.T.DŨNG - TTXVN
H.T.DŨNG - TTXVN

TT (Kiên Giang) - Vào lúc 11g15 ngày 22-5, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại khu vực bãi tắm Bãi Dương, xã Bình An, huyện Kiên Lương (Kiên Giang) khiến một cô giáo và ba nữ sinh chết đuối.

* Hà Giang: 6 học sinh chết đuối khi chơi thuyền trên sông

Theo những nhân chứng có mặt cho biết ba học sinh nữ tên là Nguyễn Kiều Trang (sinh 1991), Trương Thị Trúc Phương (1992) và Quách Như Ý (1990) rủ cô giáo Dương Thị Thanh Tuyết (chủ nhiệm lớp 8/1 Trường trung học cơ sở Kiên Lương 2) bơi ra xa.

Do không biết bơi nên cô giáo Tuyết được em Kiều Trang cõng, khi ra cách bờ khoảng trên 30m thì gặp phải dòng nước xoáy cả hai bị chìm dần. Trúc Phương và Như Ý thấy cô và bạn bị lâm nạn nên bơi ra ứng cứu nhưng cũng bị dòng xoáy nhận chìm.

* Chiều 22-5-2005, 10 em nhỏ (5 trai và 5 gái) đều sinh năm 1990, nhà ở ven sông Lô thuộc thôn Bó Loỏng, xã Hùng An, huyện Bắc Quang (Hà Giang) đã rủ nhau lấy trộm thuyền đi chơi trên sông. Do không biết chèo lái, gặp dòng nước xoáy, chảy xiết nên lật thuyền làm năm em gái và một em trai chết đuối.

H.T.DŨNG - TTXVN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên