Kiên Giang: nhiều người dân lo không có chỗ buôn bán

TẤN THÁI
TẤN THÁI

TT - Nhiều người dân buôn bán, nhất là những hộ bán nước giải khát, ăn uống trên tuyến đường 963B (phía cặp bờ sông, đoạn từ cầu Bông Súng đến nhà sách Đông Hồ, thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, Kiên Giang) rất lo lắng khi huyện Giồng Riềng có chủ trương di dời, không cho bà con tiếp tục buôn bán. Người dân cũng chưa được địa phương thông báo sẽ dời về đâu.

Ngày 12-9, ông Cao Nhật Bằng - phó Phòng công thương huyện Giồng Riềng - cho biết huyện phải di dời những hộ buôn bán tại khu vực nói trên là để mở rộng đường và khu vực này thường kẹt xe vào dịp lễ, tết. Theo ông Bằng, trong số 120 hộ buôn bán tại khu vực trên, hiện đã bố trí mặt bằng được 60 hộ bán các mặt hàng tạp hóa, quần áo may sẵn... vào chợ nông sản thực phẩm.

Còn những hộ kinh doanh nước giải khát, ăn uống thì chưa bố trí được. “UBND huyện dự kiến xây dựng thêm một nhà tiền chế gần khu vực cầu qua chợ. Khi nào khu vực này xây dựng xong sẽ dời 60 hộ buôn bán nước giải khát, ăn uống vào. Tuy nhiên, những hộ kinh doanh mặt hàng này cần diện tích lớn trong khi mặt bằng có hạn nên chỉ bố trí được một phần, số hộ buôn bán còn lại chúng tôi sẽ tìm phương án khác”- ông Bằng nói.

TẤN THÁI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất