Theo ông Đấu, giữa tỉnh Kiên Giang và tỉnh Kampot có ký kết thỏa thuận là hai bên thống nhất việc xây dựng các dự án, công trình khu vực biên giới phải cách đường biên giới hiện trạng về mỗi bên ít nhất 100m. Ngoài ra, theo quy tắc khi xây dựng các công trình sát biên giới, hai bên phải trao đổi, thông báo cho nhau biết.
“Tuy nhiên, công trình đang triển khai xây dựng phía tỉnh Kampot không có văn bản thông báo chính thức nào cho tỉnh Kiên Giang biết. Ngoài ra, vị trí san lấp đất, xây dựng công trình chỉ cách đường biên giới hiện trạng chừng 20m là vi phạm tinh thần ký kết giữa hai bên. UBND tỉnh Kiên Giang đã nhiều lần yêu cầu phía tỉnh Kampot ngưng đổ đất xây dựng công trình nhưng công trình vẫn được tiếp tục xây dựng” - ông Đấu nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận