06/02/2008 15:36 GMT+7

Kiên Giang: Cứu sống bệnh nhân ngưng thở do ngộ độc sam biển

H.T.DŨNG 
H.T.DŨNG 

TTO - Sáng 6-2, bác sĩ Nguyễn Thị Nhung- Trưởng khoa hồi sức cấp cứu và chống độc Bệnh viện đa khoa Kiên Giang cho biết, khoa vừa cứu sống một bệnh nhân ngưng thở do ngộ độc khi ăn sam biển.

Bệnh nhân Danh Xà Bông (xã Sơn Kiên, huyện Hòn Đất, Kiên Giang), nhập viện lúc 12g30 ngày 4-2 với triệu chứng tê tứ chi, suy hô hấp và ngưng thở. Các bác sĩ khoa cấp cứu hồi sức chống độc đã đặt nội khí quản trợ giúp bệnh nhân thở máy và săn sóc đặc biệt.

Sau 24 giờ được điều trị, bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch. Sáng 6-2, bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục và xuất viện.

Người nhà của bệnh nhân cho biết, Bông và người em vợ tên Trần Văn Mười (ngụ cùng xã) bắt được sam biển và nướng cùng ăn. Nửa giờ sau, thì cả hai bị tê miệng, chân tay và được người nhà chuyển đến bệnh viện huyện và tỉnh. Do bị nhẹ hơn nên Mười đã xuất viện vào ngày 5-2.

H.T.DŨNG 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên