06/01/2017 15:36 GMT+7

​Kiếm thủ Lệ Dung chờ sang Singpore để mổ gối

K.XUÂN
K.XUÂN

TTO - Ngày 6-1, ông Phùng Lê Quang trưởng bộ môn đấu kiếm, Tổng cục TDTT, cho biết “nữ hoàng kiếm chém” Nguyễn Thị Lệ Dung vẫn chưa thể sang Singapore mổ chấn thương đầu gối.

Trước đó theo kế hoạch, ngày 3-1, Lệ Dung đã được các bác sĩ Bệnh viện Thể thao VN đưa sang Singapore để tiến hành phẫu thuật. Tuy nhiên do gặp trục trặc về thủ tục hành chính nên chuyến đi phải tạm thời lùi lại.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Phùng Lê Quang cho biết vì đợt Lệ Dung định đi Singapore lại  rơi trúng vào dịp nghỉ tết dương lịch nên các bác sĩ bên đó chưa sắp xếp được lịch mổ. Toàn bộ chi phí cho ca phẫu thuật sẽ được lấy từ nguồn của Bệnh viện Thể thao VN. Chiều 6-1, trả lời Tuổi Trẻ, bác sĩ Nguyễn Văn Phú phó giám đốc Bệnh viện Thể thao VN, cho biết chấn thương của Lệ Dung hiện nay buộc phải phẫu thuật mới giải quyết được.

Lệ Dung là VĐV xuất sắc nhất của đấu kiếm VN suốt 10 năm qua. Ảnh: NAM KHÁNH

 

Bác sĩ Phú nói: “Lệ Dung bị viêm sụn dưới xương bánh chè, việm sụn khớp gối buộc phải tiến hành mổ để ghép sụn. Đây là dạng chấn thương mãn tính do quá trình tập luyện, thi đấu quá tải suốt nhiều năm liền dẫn đến thoái hóa khớp gối. Bệnh viện đang tiến hành làm nhanh thủ tục càng tốt để đưa Lệ Dung sang Singapore phẫu thuật”.

Kiếm thủ Nguyễn Thị Lệ Dung 32 tuổi và là VĐV xuất sắc nhất của đấu kiếm VN suốt 10 năm qua. Trong 13 năm tham gia đội tuyển quốc gia, Lệ Dung từng giành 9 HCV SEA Games (từ năm 2003-2015). Ngoài ra, cô còn giành 1 HCĐ châu Á, 1 HCĐ đồng đội trẻ châu Á và  đỉnh cao sự nghiệp là giành vé đến Olympic Rio 2016.

Trao đổi với Tuổi Trẻ chiều 6-1, Lệ Dung cho biết từ sau Olympic Rio 2016 đến nay cô tập luyện rất ít vì chấn thương. Hai tháng gần đây chấn thương tái phát nặng khiến đi lại bình thường cũng đau, những hôm thay đổi thời tiết thì leo cầu thang không nổi. Hiện nay cô đã nghỉ tập hoàn toàn và vừa trải qua một đợt điều trị tại Bệnh viện Thể thao VN chờ ngày sang Singapore phẫu thuật. “Theo thông báo của bác sĩ tôi phải mất ít nhất 6 tháng để phục hồi sau ca mổ. Vì thế tùy tình hình sau phẫu thuật tôi mới biết có tiếp tục tập luyện đấu kiếm nữa hay không”, Lệ Dung nói.

K.XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên