19/06/2020 11:45 GMT+7

Khu đô thị Thủ Thiêm sẽ đặt, đổi tên một số cầu, đường mới

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Đây là thông tin được ông Trần Quang Lâm - giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM - trao đổi với Tuổi Trẻ Online xung quanh việc bạn đọc báo Tuổi Trẻ có ý kiến về việc nên đổi tên một số cây cầu tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Khu đô thị Thủ Thiêm sẽ đặt, đổi tên một số cầu, đường mới - Ảnh 1.

Sở Giao thông vận tải TP.HCM đề xuất cầu Thủ Thiêm 2 đang xây dựng cần đặt tên mới - Ảnh: VĂN BÌNH

Từ bài viết trên Tuổi Trẻ Online "Lắp những dây văng đầu tiên ở cầu Thủ Thiêm 2", nhiều bạn đọc đề nghị cần đổi tên cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn thành tên cầu Ba Son hoặc cầu Tôn Đức Thắng.

Đồng thời, nên đổi tên các cầu Thủ Thiêm 3 và Thủ Thiêm 4 sắp xây dựng vì các cầu cùng mang tên Thủ Thiêm dù được dánh số từ 1 đến 4 vẫn không mang nhiều ý nghĩa.

Trả lời câu hỏi này, ông Trần Quang Lâm - giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM - cho biết sở vừa có văn bản kiến nghị UBND TP xem xét đặt tên cho các công trình cầu, đường trục chính khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) để đáp ứng mong muốn nhu cầu của người dân và công tác quản lý đô thị tại khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trong đó, Sở Giao thông vận tải kiến nghị đổi tên cầu Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn nối quận 2 và quận Bình Thạnh (đưa vào sử dụng năm 2010); đổi tên cầu Thủ Thiêm 2 vượt sông Sài Gòn nối quận 1 và quận 2 (dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 12-2020) và đổi tên cầu qua đảo Kim Cương tại quận 2 (đã hoàn thành xây dựng năm 2018).

Ngoài ra, Sở Giao thông vận tải còn đề xuất đặt tên mới một số cầu và tuyến đường tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, gồm:

Tuyến đại lộ Vòng Cung (R1) đã hoàn thành xây dựng 2,4/3,5km, lộ giới 55m (dự kiến hoàn thành toàn bộ tuyến đường trong năm 2021);

Tuyến đường ven hồ trung tâm (R2) và một phần đường ven sông Sài Gòn đã hoàn thành 2,5/3,2km (dự kiến hoàn thành toàn bộ tuyến đường cuối năm 2021);

Tuyến đường ven sông Sài gòn (R3) đã hoàn thành 1,6/2,7km (dự kiến hoàn thành cuối năm 2021); đường Vùng Châu Thổ (R4) đã hoàn thành xây dựng 2,5km.

Sở Giao thông vận tải cho biết hiện khu đô thị mới Thủ Thiêm có tổng cộng 12 tuyến đường nội bộ khu nhà ở thấp tầng (khu 2) thuộc khu dân cư phía Nam đường Mai Chí Thọ; khu dân cư phía Bắc (khu chức năng số 3 và số 4); khu dân cư Bình Khánh (diện tích 38,4ha) đã thi công hoàn thành, phù hợp tiêu chí xem xét đặt tên đường.

Sở đề nghị UBND TP xem xét giao Sở Văn hóa - thể thao có kế hoạch đặt tên cho các tuyến đường trên. Đồng thời, đề nghị chỉ đạo UBND các quận, huyện rà soát các tuyến đường do quận, huyện quản lý nhưng chưa đặt tên đường, hoặc đã có biển báo tên đường nhưng chưa có quyết định đặt tên nhằm đề xuất đặt tên đường.

​Đề nghị đặt tên cầu bắc qua Rạch Chiếc là cầu Phú Hữu ​Đề nghị đặt tên cầu bắc qua Rạch Chiếc là cầu Phú Hữu

TTO - Sáng 21-4, Hội đồng nhân dân TP.HCM khai mạc kỳ họp thứ 21, kỳ họp cuối cùng của HĐND Khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016.

NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên