17/01/2018 18:29 GMT+7

Khu đất công trường Lam Sơn sẽ thành công viên cây xanh

NGỌC ẨN
NGỌC ẨN

TTO - Sau 8 năm được một số nhà đầu tư đề xuất, lập dự án xây dựng bãi đậu xe ngầm và nhà đậu xe thông minh cao tầng, khu đất phía sau Nhà hát TP.HCM được xác định để làm công viên cây xanh.

Khu đất công trường Lam Sơn sẽ thành công viên cây xanh - Ảnh 1.

Bãi xe sau Nhà hát TP, Q.1, TP.HCM sẽ thành công viên - Ảnh: XUÂN HƯNG

Chiều 17-1, tại buổi lễ ký kết hợp tác giữa Sở GTVT và Sở Quy hoạch - kiến trúc TP.HCM, ông Bùi Xuân Cường - giám đốc Sở GTVT - cho biết sở đang triển khai lập dự án xây dựng công viên cây xanh diện tích khoảng 1.000m2 tại công trường Lam Sơn (phía sau Nhà hát TP, Q.1). 

Đồng thời, xây dựng công viên cây xanh tại khu vực bờ kè chống sạt lở kênh Thanh Đa đoạn 1.4 Q.Bình Thạnh diện tích khoảng 2ha và công viên cây xanh phía sau trụ sở UBND Q.9 diện tích khoảng 500m2

Theo đó, Sở Quy hoạch - kiến trúc sẽ góp ý tưởng kiến trúc xây dựng các công viên trên và dự án xây dựng mảng cây xanh tại công trình xây dựng cầu Thủ Thiêm 2 trên đường Tôn Đức Thắng (Q.1) sau khi đốn và di dời hàng trăm cây xanh tại đây.

Tại công trường Lam Sơn, từ 8 năm trước đã có nhà đầu tư lập đề án xây dựng bãi đậu xe ngầm, nhưng sau đó UBND TP yêu cầu dời về khu đất sân khấu Trống Đồng (Q.1).

Năm 2016, một nhà đầu tư tiếp tục đề xuất xây dựng nhà đậu xe thông minh cao tầng tại công trường Lam Sơn. Tuy nhiên, mới đây UBND TP không đồng ý xây dựng các nhà đậu xe cao tầng tại trung tâm TP, trong đó có công trường Lam Sơn.


NGỌC ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên