26/04/2016 08:25 GMT+7

Không tổ chức lễ hội trái cây vì cây hết trái ngon

V.TR.
V.TR.

TTO - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Hữu Lập vừa có văn bản chấp thuận không tổ chức Lễ hội cây trái ngon và an toàn năm 2016 (dự kiến tổ chức dịp Tết Đoan Ngọ, mùng 5 tháng 5 Bính Thân) theo đề nghị của UBND huyện Chợ Lách.

Bưởi da xanh tại Bến Tre rụng trái rất nhiều do bị hạn hán và xâm nhập mặn - Ảnh: V.TR.
Bưởi da xanh tại Bến Tre rụng trái rất nhiều do bị hạn hán và xâm nhập mặn - Ảnh: V.TR.

Nguyên nhân là do ảnh hưởng của thiên tai, hạn, mặn, Bến Tre không còn nhiều trái cây ngon và cây giống chất lượng cao để trưng bày, giới thiệu hay đấu xảo như mọi năm.

Theo UBND huyện Chợ Lách, trên địa bàn hiện có 8.000ha đất nông nghiệp bị nhiễm mặn, 2.000ha cây ăn trái bị ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng, hơn 350.000 cây giống bị chết và cháy lá. Thiệt hại ước tính hơn 32 tỉ đồng. Những loại trái cây đặc sản của Bến Tre như măng cụt không ra hoa, sầu riêng bị cháy lá và rụng trái.

Cây giống, hoa kiểng cũng bị cháy lá và chết do nhiễm mặn nên không đủ số lượng, chất lượng tham gia lễ hội. Đặc biệt, nông dân lo dồn sức chống hạn, mặn chứ không còn tâm trí nào đem cây, trái tham dự lễ hội, đấu xảo chọn trái ngon như các năm trước.

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên