Không thiếu tiền nhưng chậm bàn giao mặt bằng

HIẾU MINH
HIẾU MINH

TT - Tại hội nghị kiểm điểm tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua khu vực Tây nguyên (quốc lộ 14) ngày 12-3, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chậm nhất là cuối tháng 4-2014, các địa phương phải bàn giao đủ 1.203km mặt bằng sạch cho các đơn vị thi công hai dự án trên.

Đường từ thành phố về miền Tây còn ngổn ngangBí thư, chủ tịch tỉnh phải ra hiện trường gặp dânBộ GTVT yêu cầu giao mặt bằng trước tháng 11

Đây là cuộc họp thứ tư trong vòng một năm qua do Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng các bộ ngành liên quan. Đến thời điểm này, dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Cần Thơ mới bàn giao được 1.068ha/1.788ha mặt bằng (đạt 60%) và dự án đường Hồ Chí Minh đã giao 84,51ha/91,09ha (đạt 90%). Tuy nhiên với khối lượng này, nhiều địa phương đã không thực hiện được yêu cầu của Chính phủ giao phải bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 31-3-2014. Bên cạnh đó, việc di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật của các ngành viễn thông, điện lực, cấp thoát nước diễn ra rất chậm. Hiện còn hơn 1 vạn cột điện trung, hạ thế của Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn còn nằm trong phạm vi thi công.

Theo Bộ GTVT, khó khăn về vốn giải phóng mặt bằng đến thời điểm này đã được giải quyết khi Chính phủ đã bố trí đầy đủ. Đến cuối tháng 2-2014, Bộ Kế hoạch - đầu tư, Bộ Tài chính đã chuyển 6.354 tỉ đồng cho các địa phương giải phóng mặt bằng và tái định cư, trong đó có 4.657 tỉ đồng vốn trái phiếu chính phủ vừa phát hành. Nhưng đến nay phần lớn địa phương chưa hoàn thành xây khu tái định cư cho khoảng 4.000 hộ bị ảnh hưởng do thiếu vốn (vốn tái định cư do địa phương bố trí).

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Phú Yên và Quảng Ngãi phải kiểm điểm trách nhiệm do mới bàn giao được khoảng 40% công địa quốc lộ 1. Công ty TNHH Thi Sơn, nhà đầu tư tiểu dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn Cần Thơ - Phụng Hiệp, cũng bị đánh giá năng lực yếu khi không đáp ứng được yêu cầu ứng trước 50 tỉ đồng để hỗ trợ đền bù theo yêu cầu của UBND tỉnh Hậu Giang.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Tài chính Phạm Sỹ Danh cho biết vì tính cấp bách của dự án mở rộng quốc lộ 1 và 14 nên Bộ Tài chính đã huy động cả những nguồn đặc biệt, Bộ GTVT báo cần bao nhiêu thì cấp bấy nhiêu. Nhưng đến nay tiến độ giải ngân chỉ đạt chưa tới 50%, nhiều dự án chưa giải ngân được đồng nào. Ông Danh cho biết đến ngày 31-3 các dự án không giải ngân được sẽ phải thu hồi theo quy định.

HIẾU MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất