Không thể tái định cư trên đất cũ

TIẾN LONG thực hiện
TIẾN LONG thực hiện

TT * Năm 2005, UBND thị xã Hương Trà thu hồi 602m² trong số 641m² của gia đình tôi để làm đường Nguyễn Chí Thanh. Khi đền bù, ban quản lý dự án đã giữ lại hơn 31 triệu đồng tiền đền bù của tôi để cấp đất tái định cư. Sau đó, gia đình tôi bốc thăm được một lô đất tại khu tái định cư ở thôn Giáp Tây. Trong khi chờ hoàn thành thủ tục để xây dựng thì UBND thị xã đã bán đấu giá lô đất đó cho hộ khác mà không trao đổi với gia đình tôi, không biết lý do vì sao?

Trần Thị Xuân (thôn Giáp Trung, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên - Huế)

Ông Trần Viết Hai (chuyên viên Phòng tài nguyên - môi trường thị xã Hương Trà) trả lời:

- Năm 2009, UBND thị xã Hương Trà tổ chức bốc thăm nhận đất tái định cư, gia đình bà Xuân bốc trúng lô số 14 với diện tích 262m². Tuy nhiên, sau đó bà Xuân lại xây nhà ở trên 39m² còn lại diện tích thửa đất cũ. Đồng thời, bà không cam kết thực hiện việc tháo dỡ, di dời tài sản nơi ở cũ, nên UBND thị xã đã bán đấu giá lô đất tái định cư nói trên.

Vừa qua, Phòng tài nguyên - môi trường thị xã Hương Trà đã tiếp nhận đơn của bà Xuân về việc xin tái định cư trên thửa đất cũ với diện tích 481m². Thực tế thửa đất của bà Xuân chỉ còn 39m². Còn số 481m² là do bà Xuân mới mở thêm 442m² đất ruộng phía sau (chưa có sổ đỏ). Khi kiểm tra, nhận thấy sau khi trừ lộ giới đường Nguyễn Chí Thanh, thửa đất của bà Xuân không còn đủ diện tích để xây dựng nhà nên phòng đã đề nghị UBND thị xã không giao đất tái định cư trên thửa đất đó cho bà Xuân. Đồng thời trong tháng 3 này, phòng sẽ đưa ra phương án để UBND thị xã giải quyết sớm việc tái định cư cho bà Xuân theo đúng quy định.

TIẾN LONG thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất