Kỹ sư Nguyễn Đình Hùng (phó giám đốc Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng TP Đà Nẵng) trả lời:
- Từ năm 2009, UBND TP Đà Nẵng đã có văn bản điều chỉnh pha vận hành điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn TP, mục đích vừa cung cấp đủ ánh sáng vừa tiết kiệm điện. Theo đó, 40 tuyến đường và nút giao thông trung tâm, đường có địa thế đẹp như Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Tất Thành, Hoàng Sa... phải đảm bảo việc chiếu sáng 100% số lượng bóng đèn được lắp đặt. Các tuyến đường còn lại trên toàn thành phố phải linh động vận hành để tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo đủ ánh sáng.
Theo đó, kể từ thời điểm đóng điện (17g15-17g45 tùy theo mùa) đến 23g hằng ngày, chỉ có 2/3 bóng đèn tại các tuyến đường này hoạt động, từ 23g-5g30 sáng hôm sau chỉ có 1/3 bóng đèn hoạt động. Ngoài ra, đơn vị còn sử dụng phương pháp dimming - giảm công suất tiêu thụ của các bóng đèn để tiết kiệm điện mà không ảnh hưởng đến chất lượng ánh sáng. Tính đến tháng 9-2012, đơn vị đã tiết kiệm được 9,1 tỉ đồng tiền điện nhờ sử dụng các phương pháp trên.
Việc tắt hệ thống đèn đường đều diễn ra vào một thời điểm vì việc vận hành hệ thống điện chiếu sáng dựa trên 1.000 tủ điện được lắp đặt tự động. Đơn vị không thể bố trí nhân lực để linh động việc bật, tắt đèn đường phù hợp với điều kiện từng tuyến đường, khu dân cư được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận