Không thể dùng biện pháp hành chính

VÕ VĂN THÀNH
VÕ VĂN THÀNH

TT - Trong ngày làm việc cuối của kỳ họp cuối cùng, Quốc hội khóa XII đã biểu quyết không thông qua dự án Luật thủ đô. Như Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã phát biểu với báo chí, kết quả này cho thấy sự dân chủ và trách nhiệm của Quốc hội. Có thể có thành viên trong ban soạn thảo dự án Luật thủ đô sẽ không vui khi 221 đại biểu Quốc hội bấm nút không tán thành dự án luật.

Nhưng với đông đảo người lao động ở thủ đô, những người đang chờ tin từ nghị trường về việc điều kiện nhập cư của mình vào Hà Nội tới đây sẽ “thắt” hay “mở”, quyết định nêu trên của Quốc hội chắc chắn là một tin vui.

Nhằm giải quyết vấn đề quá tải dân cư, dự thảo Luật thủ đô đã đưa ra các quy định theo hướng bổ sung điều kiện chặt chẽ hơn (so với quy định của Luật cư trú) đối với việc nhập hộ khẩu vào các quận nội thành Hà Nội. Ngay từ đầu, nhiều vị đại biểu Quốc hội đã cho rằng đây là một quy định không hợp lý và không thể giải quyết thực chất vấn đề quá tải dân cư đô thị hiện nay. Bởi lẽ vấn đề này không phải hoàn toàn do nhân khẩu thường trú, mà chủ yếu do nhu cầu nội tại của chính Hà Nội về nguồn nhân lực.

Chính thị trường lao động sẽ quyết định số lượng người ngoại tỉnh đổ về Hà Nội, do vậy việc áp dụng các biện pháp hành chính sẽ rất khó khả thi. Hơn nữa, để có thể giải quyết thực trạng quá tải dân số cần phải tiến hành nhiều biện pháp đồng bộ như đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại khu vực ngoại thành để giãn dân, xây dựng tuyến đường giao thông thuận lợi kết nối nội thành và ngoại thành... Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khi thẩm tra dự án Luật thủ đô cũng đã thể hiện quan điểm không ủng hộ quy định quản lý dân cư trong dự luật này.

Việc Quốc hội không thông qua dự án Luật thủ đô đã thể hiện chính kiến của các vị đại biểu đối với nội dung dự thảo luật, trong đó có nội dung về quản lý dân cư. Nhìn rộng ra, đã đến lúc trong quản lý nhà nước không nên giữ tư duy dùng biện pháp hành chính để hạn chế quyền tự do cư trú chính đáng và hợp pháp của người dân.

Nói như phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - công nghệ và môi trường Nguyễn Đăng Vang là “không ai lại quản lý theo cách cấm dân cư đến Hà Nội. Nơi nào dân cư đông đúc nghĩa là môi trường sinh sống và kinh doanh thuận lợi, lao động đến càng đông thì càng có thêm nguồn lực để phát triển. Và điều đó cũng phù hợp với quy luật đất lành chim đậu”.

VÕ VĂN THÀNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất