![]() |
Thủ môn tuyển U-19 Trần Bửu Ngọc - một trong những thủ môn được HLV Calisto quan sát - Ảnh: S.H. |
* Kế hoạch làm việc của ông với Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) như thế nào?
- Bước đầu thống nhất tôi vẫn là người quản lý, tuyển chọn nhân sự và chịu trách nhiệm cả hai đội tuyển. Theo đó, đội tuyển quốc gia sẽ thi đấu vòng loại World Cup, tuyển Olympic thi đấu vòng loại Olympic London và SEA Games 26. Nhưng có điều chắc chắn sẽ không có chuyện tập trung dài hạn như năm 2010.
* Sắp tới sẽ có 14/30 tuyển thủ Olympic quá tuổi dự SEA Games 26. Ông sẽ bổ sung lực lượng như thế nào?
- Từ năm 2010 tôi cùng trợ lý HLV Phan Thanh Hùng đã tính toán chuyện này. Một số cầu thủ có năng lực đã được bổ sung vào đội tuyển Olympic như Lê Văn Thắng (Thanh Hóa), Bùi Văn Hiếu (Than Quảng Ninh)...
Tôi đang cân nhắc, tìm hiểu từ nhiều nguồn để chọn người bổ sung cho tuyển Olympic sau khi một loạt cầu thủ như Tấn Trường, Ngọc Điểu, Khoa Điển, Anh Tuấn, Thanh Hưng, Đình Đồng, Xuân Hợp, Hoàng Quãng... quá tuổi.
Khó khăn lớn nhất là chúng ta mất hết thủ môn, trung vệ chỉ còn Long Giang, tiền đạo chỉ còn Đình Tùng và Nguyễn Ngọc Anh. Tiền vệ thì nhiều nhưng chỉ vài người chơi tốt như Thái Dương, Thành Lương, Trọng Hoàng, Đinh Thanh Trung hoặc Đức Thiện...
* Tuyển U-19 quốc gia cũng có nhiều cầu thủ tốt, đủ sức khoác áo đội tuyển Olympic quốc gia?
- Những cầu thủ Lê Quốc Phương (Thanh Hóa), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T) hay Hà Minh Tuấn (SHB Đà Nẵng) đã trong tầm ngắm của tôi.
Vị trí thủ môn, tôi được một số đồng nghiệp cùng trợ lý Phan Thanh Hùng giới thiệu về hai thủ môn của đội tuyển U-19 (Lâm Ấn Độ đang bắt cho TDC Bình Dương ở Giải hạng nhất. Trần Bửu Ngọc, 19 tuổi, cao 1,84m, đang chơi cho trẻ Đồng Tháp - NV) và một tiền đạo trẻ đá cho Đồng Nai ở Giải hạng nhất (Phạm Hữu Phát, 20 tuổi, vô địch U-21 toàn quốc năm 2010 - NV).
Tôi sẽ cố gắng đi xem thật nhiều để quan sát và chọn thêm nhân sự cho tuyển Olympic lẫn đội tuyển quốc gia trong năm nay.
* Bộ khung ban huấn luyện thì sao, thưa ông?
- Khó cho tôi lẫn VFF là các trợ lý giỏi tôi muốn mời cộng tác đều đang làm việc cho các CLB hàng đầu ở V-League. Hầu hết đều muốn đến với đội tuyển quốc gia hay đội tuyển Olympic nhưng họ không có nhiều thời gian. Đó cũng là một vấn đề không dễ giải quyết. Dù cần trợ lý giỏi nhưng tôi không thể làm khó CLB khi kéo họ tập trung dài hạn cùng các đội tuyển.
* Trả lời báo chí đầu năm mới, lãnh đạo VFF nói mục tiêu của Olympic VN là phải vào đến chung kết SEA Games 26. Ông nghĩ gì về mục tiêu ấy?
- Không chỉ tôi mà bất kỳ HLV nào cũng muốn chiến thắng, vươn tới đỉnh cao. Còn quá sớm để nói rằng Olympic VN có vào chung kết SEA Games 26 hay không.
Tuy nhiên tôi có thể khẳng định chúng tôi sẽ làm việc, làm việc cật lực và liên tục để hướng tới chiến thắng. Tôi nghĩ đó cũng là mục tiêu chung của nước chủ nhà Indonesia, của đương kim vô địch Malaysia. Thậm chí Thái Lan cũng muốn làm mới và gỡ lại thể diện khi bị loại sớm ở SEA Games 25 và AFF Cup 2010.
* AFF Cup 2010, VN chơi tấn công ào ạt nhưng dừng bước ở bán kết. Với AFF Cup 2008, chúng ta chơi phòng thủ phản công và vô địch. Ông có quay lại lối chơi phòng thủ phản công?
- Khán giả không muốn xem đá bóng với lối chơi phòng thủ. Tôi cũng vậy. Tôi xây dựng lối chơi tấn công dựa trên cái nền phòng thủ. Không phải lúc nào và với đối thủ nào VN cũng đá tấn công tại AFF Cup 2010. Có lúc chúng tôi chơi phòng thủ phản công và cũng có lúc chơi với ba tiền đạo.
Thắng thua ở một giải có nhiều nguyên nhân khác nhau. Vấn đề là sau thất bại ấy rút ra được điều gì để tránh lặp lại trong tương lai.
* Xin cảm ơn ông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận