MỸ TRANG (lemyt@g...)
+ Không đúng. Thổi còi tiếng Pháp là động từ siffler - do danh từ le sifflet là cái còi. Trường hợp thổi mà không có cái còi (thổi lửa, thổi tắt ngọn đèn, gió thổi…) thì mới gọi là souffler.
Chẳng oan chút nào
● Nguyệt san PL TP.HCM số 193 - tháng 8-2013 bài Thi hành án tử theo dòng thời gian có đoạn:
“Hình phạt tử hình lăng trì từng được thi hành hàng loạt dưới triều Gia Long. Minh Mạng và Tự Đức…”.
Theo tôi, hình phạt này chỉ áp dụng dưới thời phong kiến ở Trung Hoa chứ ở Việt Nam chắc là không thể có chuyện dã man như vậy. Phải chăng báo Pháp Luật đã nói oan cho các vua chúa nhà Nguyễn?
VŨ QUỐC TUẤN (Bà Rịa - Vũng Tàu)
- Ở Trung Hoa, hình phạt lăng trì có từ đời nhà Đường đến cuối đời nhà Thanh. Ở Việt Nam cũng áp dụng hình luật này rất sớm.Theo Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú (1782-1840) thì sau khi Lê Lợi lên ngôi đã áp dụng hình phạt lăng trì. Đời Lê Thánh Tông, hình phạt này được ghi trong bộ luật Hồng Đức. Đến đời các vua Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức hình phạt lăng trì (còn gọi là tùng xẻo) vẫn tiếp tục duy trì trong bộ luật Gia Long. Trước đó, vua Gia Long đã xử lăng trì hàng chục người thuộc dòng dõi nhà Tây Sơn. Sau khi dẹp yên cuộc nổi loạn của Lê Văn Khôi, vua Minh Mạng xử lăng trì 7 tù nhân, trong đó có cố đạo Joseph Marchand và thảm nhất là một đứa con trai của Lê Văn Khôi mới 7 tuổi!
Sai tùm lum tà la
● Báo ANTG ngày 31-7-2013, bài Giai thoại gánh hát bội bị chôn sống cạnh lăng ông Thoại Ngọc Hầu có đoạn:
“Sau khi ông mất, ông bị Võ Du ở Tào Hình bộ tố cáo ông đã tham nhũng của dân. Vua Minh Mạng giao cho Hình bộ tra cứu. Năm 1924 vua Khải Định minh định lại lời cáo gian của Võ Du. Thoại Ngọc Hầu được minh oan.Võ Du bị tước quyền và bị đày đi Cam Lộ”.
● Báo TT&CS ngày 27-6-2013 có bài viết:
“Ở đất nước Papua New Guinea những loại tội ác như xâm hại tình dục, hiếp dâm cũng thuộc loại báo động như các nước châu Phi khác”.
● Cũng báo TT&CS ngày 25-7-2013, viết: “Máu của tôi thuộc nhóm máu O, khá hiếm và bệnh viện không còn nhóm máu này”.
Nhờ cô Tú đính chính giùm các tài liệu nói trên.
N.H. (Hà Nội)
● Thoại Ngọc Hầu tức Nguyễn Văn Thoại hay Nguyễn Văn Thụy là một danh tướng và công thần của triều Nguyễn. Sau khi ông mất có tên Võ Du vu cáo ông nhiều chuyện nên ông bị giáng cấp, tịch biên gia sản, con cái thất tán. Ít lâu sau, Hình bộ điều tra lại vụ án, phát hiện Võ Du cáo gian nên tên này bị đày đi Cam Lộ. Tuy vậy vua Minh Mạng vẫn không xóa tội cho Thoại Ngọc Hầu. Mãi đến đời vua Khải Định ông mới được phục hồi.Tên Võ Du thì bị trị tội ngay dưới thời vua Minh Mạng chứ không phải đợi đến thời vua Khải Định.
● Papua New Guinea là một quốc gia độc lập, nằm trong nhóm các đảo quốc thuộc châu Đại dương (Oceania) chứ không thuộc châu Phi. Và không phải nước nào ở châu Phi cũng báo động đỏ về các tội ác xâm hại tình dục và hiếp dâm.
* Theo các thống kê về huyết học thì nhóm máu O chiếm tỉ lệ cao nhất (44,42%) so với các nhóm khác chứ không phải là nhóm “khá hiếm”. Tuy nhiên hầu hết các bệnh viện đều thiếu máu - máu gì cũng có thể thiếu chứ không riêng gì máu nhóm O.
Bình quân kiểu gì (?)
● Tạp chí NCLS (tháng 5-2013), bài Ảnh hưởng hoạt động khai thác mỏ của thực dân Pháp đối với kinh tế tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 1897-1945, Tiến sĩ H.T.T.T. viết:
“Vào thời điểm cao nhất mỏ than Làng Cẩm có 1.620 công nhân và công chức phục dịch. Người lương cao nhất là 1,6 đ/ngày; người có mức lương thấp nhất là 0,8 đ/ngày, bình quân đầu người là 0,27 đ/ngày…”.
Tác giả tính lương bình quân theo kiểu gì vậy, cô Tú biết không?
TRẦN THỊ HÒA (Bắc Ninh)
- Con số bình quân (ở đây là 0,27 đ) bao giờ cũng phải nhỏ hơn số cao nhất (1,6 đ) và lớn hơn số thấp nhất (0,8 đ). Có nghĩa là vị TS nói trên đã làm toán sai (vì 0,27 đ nhỏ hơn 0,8 đ).
Tuổi Trẻ Cười số 486 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận