Theo khuyến cáo của các bác sĩ, trong những ngày nắng nóng, ta nên hạn chế các hoạt động ngoài trời, nhất là từ 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Vì thời điểm này ánh nắng chứa nhiều tia tử ngoại nhất, chưa kể nhiệt độ cao kết hợp với những hoạt động quá sức sẽ khiến người nhanh mệt và dễ bị cơn đột quỵ tấn công. Do vậy, đối với những người phải lao động ngoài trời nên có phương tiện che nắng như mũ, nón, mặc đồ kín nhưng cần thoáng, không nên mặc những đồ có chất nilông để không bị dính mồ hôi. Nước uống nên có thêm những chất vi lượng như muối để bổ sung cho cơ thể…
Bình quân 1 người uống khoảng 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày, lượng nước cung cấp cho cơ thể đủ độ ẩm, làm sạch ruột và dạ dày cũng như giúp thúc đẩy quá trình lưu thông máu. Tuy nhiên, đó chỉ là khuyến nghị chung, còn lượng nước thực tế 1 người cần uống lại phụ thuộc vào các yếu tố như: cân nặng, cường độ vận động, môi trường làm việc, thời tiết... Thế nên, không phải cứ uống nhiều nước trong ngày nắng nóng là tốt, mà ta chỉ nên uống nước vừa đủ. Mặt khác, uống quá nhiều nước không những không hữu ích mà còn có hại. Tình trạng dư thừa nước tự do trong cơ thể sẽ gây ra rối loạn các chất điện giải trong máu. Nồng độ các thành phần điện giải trong máu có thể thấp do bị nước pha loãng, ảnh hưởng đến các tế bào và hoạt động của tế bào trong cơ thể, đặc biệt là tế bào não. Việc dư thừa nước cũng có thể dẫn tới tăng huyết áp, tăng gánh nặng cho hệ tuần hoàn…

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận