10/10/2003 11:46 GMT+7

Không nên đóng cửa rừng

            KHIẾT HƯNG
            KHIẾT HƯNG

TT (Hà Nội) - Ngày 9-10, Tại cuộc hội thảo “Bảo vệ nguồn thực vật rừng quí hiếm ở VN” do Liên hiệp Các hội khoa học, kỹ thuật VN tổ chức, ông Nguyễn Ngọc Lung (Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp) cho rằng việc giảm khai thác tiến đến không khai thác gỗ là trái với các nguyên lý khoa học về lâm sinh, KT-XH và làm tăng chênh lệch giá, tăng khan hiếm gỗ rừng tự nhiên, tất yếu làm bùng phát mạnh nạn buôn lậu, chặt lậu gỗ và tham nhũng.

kMRJjQQq.jpgPhóng to
TT (Hà Nội) - Ngày 9-10, Tại cuộc hội thảo “Bảo vệ nguồn thực vật rừng quí hiếm ở VN” do Liên hiệp Các hội khoa học, kỹ thuật VN tổ chức, ông Nguyễn Ngọc Lung (Hội Khoa học kỹ thuật lâm nghiệp) cho rằng việc giảm khai thác tiến đến không khai thác gỗ là trái với các nguyên lý khoa học về lâm sinh, KT-XH và làm tăng chênh lệch giá, tăng khan hiếm gỗ rừng tự nhiên, tất yếu làm bùng phát mạnh nạn buôn lậu, chặt lậu gỗ và tham nhũng.

Lý giải việc không nên giảm lượng khai thác rừng tự nhiên thái quá, ông Lung cho rằng tốc độ trồng rừng ở miền Bắc đã vượt quá nhu cầu cung cấp gỗ cho công nghiệp giấy và ván dăm nên đã thừa nguyên liệu trong nhiều năm qua.

Tại miền Trung và miền Nam, rừng trồng đã thay thế tốt rừng tự nhiên nên việc khai thác gỗ rừng tự nhiên chỉ nên cấm đối với các khu rừng nghèo, có độ che phủ thấp. Theo các nhà khoa học, nếu đi đến quyết định cực đoan không khai thác rừng tự nhiên, hằng năm sẽ thiệt hại về kinh tế khoảng 200 tỉ đồng.

            KHIẾT HƯNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên