25/05/2015 15:12 GMT+7

Không khởi tố vụ sếp ngân hàng Việt Á rút súng thị uy

ÁI NHÂN-HOÀNG LỘC
ÁI NHÂN-HOÀNG LỘC

TTO - Sau khi xác minh chứng cứ, lời khai các bên, Cơ quan công an cho rằng hành vi dí súng của ông Trần Thái Hòa không có dấu hiệu hình sự, chỉ cần xử phạt hành chính.

Ôtô của ông Trần Thái Hòa tại trụ sở công an phường Tân Phong, Q.7 - Ảnh: Hải Hiếu
Ôtô của ông Trần Thái Hòa tại trụ sở công an phường Tân Phong, Q.7 - Ảnh: Hải Hiếu

Ngày 25-5, tin từ Cơ quan điều tra Công an quận 7 TP.HCM cho biết cơ quan này đã quyết định không khởi tố vụ án hình sự vụ việc ông Trần Thái Hòa - Phó Tổng giám đốc ngân hành TMCP Việt Á (trụ sở tại quận 1, TP.HCM) dí súng công cụ hỗ trợ vào mặt người khác thị uy.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, sự việc xảy ra vào khoảng 20g tối 10-4 tại phường Tân Phong, quận 7. Lúc đó, ông Trần Thái Hòa lái xe Lexus RX350 mang biển số 51A-81021, đậu trước nhà số S36 đường Phạm Thái Bường (phường Tân Phong). 

Thấy vậy, chị Huỳnh Thị Thanh Vy (nhân viên hãng taxi Mai Linh) đến yêu cầu ông Hòa lái xe đi nơi khác, vì chỗ ông Hòa đang đậu là khu vực đậu xe dành riêng cho tài xế hãng taxi Mai Linh.

Bực bội trước yêu cầu của chị Vy, ông Hòa bèn rút trong người ra khẩu súng RG88 (loại súng công cụ hỗ trợ) chĩa thẳng vào mặt chị Vy.

Quá hãi hùng, chị Vy vừa bỏ chạy vừa tri hô. Những tài xế taxi ở gần đó đã đến hỗ trợ, gọi công an phường đến mời các bên về trụ sở làm việc.

Tại Công an phường Tân Phong, ông Hòa có xuất trình được giấy phép sử dụng súng công cụ hỗ trợ do Công an tỉnh An Giang cấp cho một Chi nhánh ngân hàng TMCP Việt Á tại tỉnh này sử dụng, một biên bản bàn giao súng giữa Chi nhánh NH trên và ông Hòa.

Công an phường Tân Phong đã lập biên bản tạm giữ khẩu súng trên cùng ba viên đạn để chuyển Công an quận 7 xử lý theo thẩm quyền.

Hiện công an quận 7 sẽ xem xét xử lý hành chính với hành vi dùng súng công cụ hỗ trợ sai mục đích quy định tại Nghị định 167/2013 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Được biết, theo quy định của nghị định này, mức phạt  tiền từ 2-4 triệu đồng đối với các hành vi: cho, tặng, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, thế chấp công cụ hỗ trợ; sử dụng các loại công vụ hỗ trợ trái quy định nhưng chưa gây hậu quả; giao vũ khí, công cụ hỗ trợ cho người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn sử dụng…

Ngoài hình phạt chính, Nghị định cũng quy định hình phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và tước giấy phép sử dụng công cụ hỗ trợ có thời hạn từ 3-12 tháng.

ÁI NHÂN-HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên