20/12/2020 11:02 GMT+7

Không được gọi là ngã ngựa

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Ngựa vác đơn đến tòa đòi kiện. Số là thời gian qua khi các quan chức tham nhũng bị bắt, ra tòa thì nhiều người gọi họ là ngã ngựa. Ngựa không đồng ý.

Tòa hỏi sao không đồng ý, ngựa nói ngã ngựa là từ thường được dùng trong bối cảnh tích cực và với người hay ho. Thường là anh hùng oai phong ra sa trường nhưng ngã ngựa hi sinh. Tối thiểu thì cũng là chạy thi thố bị ngã ngựa.

Còn mấy quan chức bị bắt, bị ra tòa và bỏ tù kia là những sâu dân mọt nước, phải trừng trị. Đúng ra phải trị lâu rồi, chứ không hề bất ngờ, không hề xui xẻo như nhiều người nói xui xui thì bị "ngã ngựa" thôi. Tòa không thấy là khi mấy ông kẹ đó bị bắt, nhiều người ủng hộ reo vui à?

Tòa nói thì người ta ví von vậy thôi, kiểu thất bại đó mà. Ngựa không chịu.

Ngựa nói hình ảnh "ngựa phi ngoài xa hí vang trời" oai phong là vậy, lẫm liệt là vậy, tự dưng gọi mấy tay đó là ngã ngựa thì không đúng. Ngựa là tuấn mã, chỉ cho tuấn nhân cưỡi, có ngã cũng đành, chứ mấy củi to củi nhỏ đó ngựa không cho leo lên lưng, có leo lên ngựa cũng đá xuống.

Nói mãi ngựa không nghe, tòa thụ lý vụ kiện.

Xin rút lại trách nhiệm Xin rút lại trách nhiệm

TTO - Thấy công ty làm ăn như sắp toang đến nơi, sếp gọi 3 ông trưởng phòng lên. 3 ông dõng dạc cam kết với sếp.


BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: ngã ngựa