Không dễ thắng tuyển Malaysia

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Dù được đánh giá cao hơn nhưng chủ nhà VN sẽ không dễ thắng Malaysia trong trận ra quân thứ hai ở bảng A AFF Cup 2018, diễn ra trên sân Mỹ Đình (Hà Nội) vào 19h30 hôm nay (16-11, VTV6 THTT).

Không dễ thắng tuyển Malaysia - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo và Tan Cheng Hoe bắt tay nhau ở buổi họp báo - Ảnh: N.K.

Các trợ lý của tôi sau khi đi xem hai trận đấu của Malaysia đã đem về tư liệu đủ để chúng tôi lên đấu pháp hợp lý với họ

HLV Park Hang Seo

Malaysia đã có hai trận mở màn toàn thắng trước Campuchia 1-0 và Lào 3-1. Dù đó là hai chiến thắng khá chật vật nhưng với HLV Tan Cheng Hoe, điều quan trọng là lối chơi của Malaysia ngày một hoàn thiện hơn. Hơn nữa, hai trận thắng đó đủ giúp cho ông có những toan tính cần thiết nhằm giành vé vào bán kết, thay vì bung hết sức trước ứng viên nặng ký cho chức vô địch như đội tuyển VN.

Ý đồ của Malaysia trong trận đấu với VN được HLV Tan Cheng Hoe khẳng định rất rõ. Đó là chủ động phòng ngự, bắt chết những cầu thủ tấn công nguy hiểm của đội tuyển VN như Văn Quyết, Quang Hải và Công Phượng. Và khi có cơ hội, họ sẽ không ngần ngại phản công nhanh tìm kiếm bàn thắng.

Đây cũng là điểm mạnh trong lối chơi của Malaysia khi họ có tuyến giữa rất tốt, không ngại va chạm và tuyến trên chớp thời cơ rất nhanh. Cả 4 bàn thắng của Malaysia sau hai trận đều do cặp tiền đạo Idlan Talaha - Zaquan Adha ghi. Trong đó kinh nghiệm của Talaha - người từng ghi bàn vào lưới đội tuyển VN trước đây - là không thể xem thường khi trung vệ Quế Ngọc Hải có dịp tái ngộ chân sút này.

Đó cũng là lý do ông Park nghiên cứu rất kỹ Malaysia với hai lần cử trợ lý đi xem đối thủ thi đấu trực tiếp, một điều chưa từng có trước đây. Lần đầu tiên là trận Malaysia đá giao hữu thua Kyrgyzstan 0-1 tại Malacca hồi tháng 10 nhằm chuẩn bị AFF Cup 2018, ông cử trợ lý Lee Young Jin đi xem. Và mới nhất, ông Park cử trợ lý Lư Đình Tuấn sang Kuala Lumpur quan sát trận Malaysia thắng Lào 3-1.

Với đội bóng chơi thiên về thể lực nhưng không kém phần khéo léo như Malaysia, HLV Park Hang Seo phải gia cố tuyến giữa của mình chắc chắn hơn nhằm có thể giành chiến thắng. Điều này đồng nghĩa với việc ông chọn tiền vệ Hùng Dũng đá cặp với Quang Hải thay vì Xuân Trường. Không chỉ nhiều kinh nghiệm, Hùng Dũng còn cho thấy khả năng tranh chấp và thu hồi bóng tốt hơn người đồng đội trẻ của mình. Nhiều khả năng đó cũng là sự thay đổi duy nhất của đội tuyển VN ở đội hình xuất phát so với trận mở màn với Lào.

Ở buổi họp báo trước trận đấu với VN, báo chí Malaysia tỏ ra quan tâm khả năng ra sân của chân sút nhập tịch Mohamadou Sumareh. Cầu thủ người Gambia này bị chấn thương trong buổi tập trước trận đấu với Lào, nên không thể ra sân trong chiến thắng 3-1 vừa qua.

Mohamadou Sumareh là cầu thủ có lối chơi mạnh mẽ và được kỳ vọng sẽ giúp Malaysia có điểm trước VN. HLV Tan Cheng Hoe cho biết Mohamadou Sumareh đang hồi phục tốt, nhưng khả năng ra sân vẫn phải chờ ý kiến cuối cùng của các bác sĩ. Nếu Mohamadou Sumareh ra sân, đó sẽ là một nỗi lo khác cho đội tuyển VN.

* Cùng giờ với trận VN - Malaysia là trận Lào - Myanmar (THTT trên kênh VTV5, VTC9 và K+NS).

Trọng tài "ác mộng" của bóng đá VN

Điều khiển trận đấu giữa đội tuyển VN và Malaysia là trọng tài chính Turki Mohammed A Alkhudhayr (Saudi Arabia).

Đây là trọng tài được xem là không may mắn với lứa cầu thủ VN hiện tại, khi đều thất bại trong 3 trận mà ông Turki cầm còi trước đây. Đầu tiên là trận VN thua Hàn Quốc 0-6 ở VCK U-19 châu Á 2014 tại Qatar. Kế tiếp là trận VN thua Honduras 0-2 ở VCK U-20 thế giới 2017 tại Hàn Quốc. Và gần nhất là trận VN thua Hàn Quốc 1-2 ở vòng bảng VCK U-23 châu Á 2018 tại Trung Quốc. Ở trận đấu này, trọng tài Turki còn rút ra hai thẻ vàng dành cho Đoàn Văn Hậu và Đỗ Duy Mạnh.

HLV Calisto bình luận: Một trận đấu hứa hẹn rất căng thẳng

Tôi đã xem tuyển VN thắng Lào 3-0 ở trận mở màn AFF Cup 2018. Một trận cầu không có nhiều điều đáng nói vì Lào quá yếu, không biết cách tổ chức tấn công lẫn phòng thủ. Sức mạnh của VN, theo tôi, sẽ được kiểm chứng khi đá với Malaysia. Một trận đấu hứa hẹn rất căng thẳng cho cả hai đội.

Theo quan sát của tôi, tuyển VN đang tập hợp rất nhiều cầu thủ giỏi, đủ sức giữ nhịp và làm xoay chuyển cục diện trận đấu. Chẳng hạn như Xuân Trường - tiền vệ giỏi tổ chức và phòng thủ cực tốt. Quang Hải dù nhỏ con nhưng rất lợi hại khi tổ chức tấn công và thực hiện các pha đá phạt. Tôi tin HLV Park Hang Seo còn nhiều tính toán thú vị khi sử dụng nhân lực ở cuộc đấu đường dài như AFF Cup. Vì vậy, hãy đặt niềm tin vào ông ấy.

Tôi thấy Malaysia đang dựa nhiều vào những cựu binh. Với kinh nghiệm dày dạn, họ là chỗ dựa tinh thần rất tốt cho các cầu thủ trẻ. Trong đó có tiền đạo Talaha, người vừa ghi được 3 bàn sau hai vòng đấu. Có thể Malaysia chưa tung hết những miếng đánh lợi hại qua hai trận thắng vừa rồi, nhưng tôi nghĩ rằng lực của họ chỉ đến thế, khó tiềm ẩn điều gì bất ngờ trong quá trình đang trẻ hóa đội hình.

Nói cách nào đó, hàng tiền vệ của Malaysia không lợi hại so với các tiền vệ khéo léo, giỏi kỹ thuật, biết cách tổ chức tấn công đúng lúc hay kìm hãm nhịp độ trận đấu như các tiền vệ VN.

Tôi tin tuyển VN sẽ thắng.

SĨ HUYÊN ghi

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất