29/07/2011 05:29 GMT+7

Không để đường sá hư hỏng ảnh hưởng đến sản xuất của dân

NGỌC HẬU
NGỌC HẬU

TT - Ngày 28-7, kỳ họp HĐND tỉnh Vĩnh Long tiếp tục với chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu HĐND. Phần lớn nội dung chất vấn tập trung vào những vấn đề cử tri bức xúc nhất hiện nay như: nước sinh hoạt, điện và giao thông.

ewRbDQ3T.jpgPhóng to

Quốc lộ 54 qua tỉnh Vĩnh Long xuống cấp, ngập lênh láng mỗi khi trời mưa - Ảnh: Ngọc hậu

Đại biểu HĐND thuộc các huyện Vũng Liêm, Long Hồ, Bình Minh kiến nghị UBND tỉnh cần cấp bách mở rộng hệ thống cung cấp nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân vì hiện nay nguồn nước sông rạch đang bị ô nhiễm nặng. Nhiều địa phương chỉ mới có 5-15% hộ dân được sử dụng nước sạch.

Về vấn đề này, UBND tỉnh cho biết đến nay tỉ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh ước đạt 57,37%. Trong năm nay tỉnh sẽ nâng cấp, mở rộng 37 công trình và xây dựng mới bảy công trình hệ thống cấp nước với tổng số vốn trên 39 tỉ đồng. Năm 2012 sẽ tiếp tục đầu tư hệ thống cấp nước cho hai xã Thanh Bình và Quới Thiện (huyện Vũng Liêm) vì hiện hai xã này chưa có hệ thống cung cấp nước sạch. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm bố trí các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia, vốn viện trợ, vốn vay, ngân sách tỉnh... để đẩy nhanh việc mở rộng, nâng cấp các hệ thống cấp nước ở nông thôn theo kế hoạch.

Cử tri phản ảnh việc phải sử dụng điện “ké” với hộ khác nên phải trả tiền điện giá cao. Ông Nguyễn Phước Năng, giám đốc Điện lực Vĩnh Long, cho biết hiện còn khoảng 22.000 hộ dân sử dụng điện thông qua điện kế của hộ khác. Tỉnh có kế hoạch lắp điện kế chính cho khoảng 5.000 hộ/năm để người dân được sử dụng điện đúng giá quy định.

Trả lời thắc mắc của cử tri về tình trạng xuống cấp của quốc lộ 53 nối dài, UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết do hạn chế lưu thông trên cầu Bình Lữ, Tân Hữu (quốc lộ 1A) nên các phương tiện tải trọng lớn phải lưu thông trên tuyến quốc lộ 53. Trong khi đó tuyến đường này đang trong giai đoạn chờ lún nên ảnh hưởng xấu đến mặt đường. Tỉnh đã có văn bản kiến nghị Bộ Giao thông vận tải đầu tư thi công hoàn thiện tuyến đường này. Đối với tuyến quốc lộ 54, tỉnh cũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải nâng cấp mở rộng toàn tuyến. Trước mắt, tỉnh đã kiến nghị sửa chữa cầu Vĩnh Xuân để lưu thông thuận lợi, an toàn hơn.

Liên quan đến bức xúc của cử tri dọc hai tuyến tỉnh lộ 902 và 907 (thi công chậm, bụi mù mịt làm ảnh hưởng đến sinh hoạt và kinh doanh của người dân), ông Nguyễn Quang Khải - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải - cho biết UBND tỉnh đã làm việc với nhà đầu tư tỉnh lộ 902 để điều chỉnh dự toán và sẽ thi công vào tháng 8. Trong quá trình thi công, sẽ cấm xe 15 tấn trở lên lưu thông để đảm bảo an toàn công trình.

Còn tỉnh lộ 907, hiện nhiều đoạn chỉ còn rộng hơn 1m, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa nông sản. Cử tri đề nghị phải đầu tư nâng cấp, mở rộng con đường này ngang tầm với tên gọi tỉnh lộ. Sở Giao thông vận tải hứa sẽ lập kế hoạch bổ sung vốn duy tu, sửa chữa đoạn từ Trung Hiệp đến thị trấn Vũng Liêm cho người dân đi lại được thuận lợi. Ông Phạm Văn Lực, chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long, yêu cầu lãnh đạo Sở Giao thông vận tải phải xuống địa phương cùng với các huyện bàn giải pháp khắc phục những hư hỏng trên tuyến đường này, không để giao thông làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của người dân.

NGỌC HẬU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên