14/05/2015 09:09 GMT+7

Không còn “mua cau non giá cao”

T.LŨY
T.LŨY

TT - Tình trạng mua bán cau non tại huyện Phong Điền, Cần Thơ đã lắng xuống, giá cũng giảm, thương lái không còn lùng sục mua như trước, nhiều điểm mua đã dừng mua mặt hàng này.

Ngày 13-5, ông Lê Bá Phước - chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ - cho biết tình trạng mua bán cau non tại huyện Phong Điền, Cần Thơ đã lắng xuống, giá cũng giảm, thương lái không còn lùng sục mua như trước, nhiều điểm mua đã dừng mua mặt hàng này.

Cũng theo ông Phước, không có chuyện nông dân chặt phá vườn cây ăn trái, vườn xoài để trồng cau. “Bà con chỉ trồng cau xen ở đường đi để làm cảnh, khi có người mua buồng cau thì bán chứ không hề chặt phá vườn cây để trồng cau bởi cây cau không có nhiều giá trị kinh tế và nếu trồng mới cũng phải hơn năm năm mới cho trái” - ông Phước cho biết.

T.LŨY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên