30/03/2005 16:38 GMT+7

Không có Freddie Mercury, Queen vẫn sống khỏe?

ANH NGUYỆN (Theo Reuters)
ANH NGUYỆN (Theo Reuters)

TTO - Hôm nay 30-3-2005, ban nhạc huyền thoại Queen - những tượng đài nhạc rock thập niên 1970-1980 - lần đầu tiên sẽ trình diễn tại Paris, điểm diễn thứ hai trong tour lưu diễn châu Âu, mà không có trưởng nhóm Freddie Mercury, “linh hồn” của Queen qua đời 1991.

KOnD0Zt9.jpgPhóng to
Thành viên mới Paul Rodgers (phải) và Brian May của Queen - ban nhạc nổi tiếng nhất Anh quốc chỉ sau Beatles và buổi trình diễn đầu tiên tại London 28-3-2005 trong tour lưu diễn châu Âu
TTO - Hôm nay 30-3-2005, ban nhạc huyền thoại Queen - những tượng đài nhạc rock thập niên 1970-1980 - lần đầu tiên sẽ trình diễn tại Paris, điểm diễn thứ hai trong tour lưu diễn châu Âu, mà không có trưởng nhóm Freddie Mercury, “linh hồn” của Queen qua đời 1991.

Tour diễn “The Queen + Paul Rodgers” đã bán sạch vé trong ngày khai diễn vào thứ hai 28-3 tại Brixton Academy, London. Sau Paris sẽ còn 23 buổi trình diễn khác, kết thúc vào tháng bảy tại Hà Lan.

Queen khi còn Mercury đã mang đến cho thế giới những bản tuyên ngôn rock không thể nào quên, như We Are The Champions, We Will Rock You (sử dụng làm nhạc quảng cáo Pepsi tại VN gần đây), Another One Bites The Dust (1980), Radio Ga GaI Want To Break Free (1984). Và không thể nhắc tới bản rock opera Bohemian Rhapsody kinh điển 1975 - ca khúc đầu tiên có video được dàn dựng đặc biệt để lồng vào nhạc.

Với Rodgers trong vai trò ca sĩ, liệu Queen có thoát khỏi những lời chỉ trích rằng không có Mercury thì Queen chẳng làm được trò trống gì, hay tiền mà họ kiếm được chính nhờ những kỷ niệm của khán giả với trưởng nhóm đã qua đời vì bệnh AIDS?

Brian May phản hồi: “Đây không giống như một việc làm hâm nóng lại, hay phớt lờ sự có mặt của Freddie, chúng tôi hoàn toàn có thể tái hiện lại những bản nhạc từng nổi tiếng khi xưa với ai đó hiểu rõ về Freddie, ai đó có liên hệ hay gần gũi với âm nhạc của chúng tôi.”

Trong tour diễn lần này, chỉ có hai thành viên May và Taylor tham gia; John Deacon đã nghĩ hưu. Buổi diễn cuối cùng của Queen vào 1986 tại Knebworth, đông nam Anh, trước khi sức khỏe Mercury suy sụp. Sau khi Mercury qua đời, May, Taylor và Deacon từng tổ chức một buổi hòa nhạc tưởng niệm anh tại sân vận động Wembley vào 4-1992 và phát hành album Made in Heaven năm 1995.

ANH NGUYỆN (Theo Reuters)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên