10/01/2018 14:20 GMT+7

Không có chuyện ‘tuyết rơi trắng đường’ ở Nghệ An

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Những hình ảnh tuyết rơi phủ kín mặt đường ở vùng núi cao gần biên giới Việt - Lào thuộc địa phận huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đăng tải trên mạng xã hội là không đúng.

Không có chuyện ‘tuyết rơi trắng đường’ ở Nghệ An - Ảnh 1.

Một diễn đàn có nhiều người theo dõi chia sẻ tuyết rơi ở Nghệ An không đúng sự thật - Ảnh: D.HÒA chụp màn hình

Sáng 10-1, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện nhiều hình ảnh kèm thông tin có tuyết rơi phủ trắng trên khu vực núi cao Nghệ An.

Theo thông tin chia sẻ, khu vực tuyết rơi nằm ở vùng núi sát biên giới Việt - Lào, thuộc bản Buộc Mú, xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An. "Khu vực này có độ cao trên 2.000m và nhiệt độ xuống dưới 0 độ, tuyết rơi phủ kín mặt đường".

Thông tin tuyết rơi trên khiến cộng động mạng xã hội xôn xao, một số người còn hào hứng lên kế hoạch, rủ nhau đến Nghệ An để ngắm tuyết.

Trưa 10-1, trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Tăng Văn An, trường phòng Dự báo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Trung Bộ, cho hay thông tin tại vùng núi cao xuất hiện tuyết rơi là không chính xác. Nhiệt độ đo được ở các trạm vùng núi Nghệ An trong hôm nay thấp nhất ở ngưỡng 11 độ C.

"Với mức nhiệt ấy thì chưa đủ xuất băng giá chứ nói gì đến tuyết", ông An nói và lưu ý thêm bà con vùng cao cần đề phòng trước hiện tượng thời tiết xấu khi nhiệt độ xuống thấp, có biện pháp giữ ấm, chuẩn bị thức ăn cho gia súc, gia cầm.

Ông Mùa Dua Thái, chủ tịch UBND xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn, cũng cho hay ở địa phương chưa có hiện tượng tuyết rơi, nhiệt độ hiện tại mức 6-7 độ C. 

Vào tháng 1-2016, ở Na Ngoi từng có tuyết rơi lần đầu tiên trong lịch sử.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên